Báo Đồng Nai điện tử
En

Xây cầu bắc qua suối Sa Mách

10:02, 08/02/2017

(ĐN)- UBND huyện Vĩnh Cửu và UBND huyện Định Quán vừa tổ chức khởi công xây dựng cầu Sa Mách bắc qua suối Sa Mách (thuộc địa bàn xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu) và xã Thanh Sơn  (huyện Định Quán).

(ĐN)- UBND huyện Vĩnh Cửu và UBND huyện Định Quán vừa tổ chức khởi công xây dựng cầu Sa Mách bắc qua suối Sa Mách (thuộc địa bàn xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu) và xã Thanh Sơn  (huyện Định Quán). Tham dự buổi lễ có ông Bùi Xuân Thống, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. 

Thực hiện nghi thức khởi công xây dựng cầu Sa Mách
Thực hiện nghi thức khởi công xây dựng cầu Sa Mách

Cầu Sa Mách có quy mô chiều dài cầu chính là 19,4m, mặt cầu rộng 4,1m, kết cấu 1 nhịp 3 dầm; đồng thời đầu tư cấp phối sỏi đỏ đường dẫn vào 2 đầu cầu dài 127,6m. Tổng mức đầu tư là trên 2,1 tỷ đồng. Kinh phí đầu tư là của Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (DOFICO)

Được biết, từ trước đến nay nhân dân 2 xã Phú Lý và Thanh Sơn sử dụng cầu treo bằng dây bắc qua suối Sa Mách để đi lại.  Cây cầu treo được các hộ dân góp tiền xây dựng từ năm 1999, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn cho người dân.

Đức Hiếu

Tin xem nhiều