Báo Đồng Nai điện tử
En

Trộm cắp tài sản gia đình bên vợ, con rể lãnh án nặng

06:02, 26/02/2017

(ĐN)- Sáng 25-2, tại Trung tâm Văn hóa - thể thao xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom, Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom đã tiến hành xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Hồ Xuân Lãm, ngụ tại ấp Trung Tâm, xã Thanh Bình 7 năm tù giam về tội "trộm cắp tài sản". 

* Tàng trữ ma túy trái phép, lãnh 2 năm tù giam

(ĐN)- Sáng 25-2, tại Trung tâm Văn hóa - thể thao xã Cây Gáo (huyện Trảng Bom), Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom đã tiến hành xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Hồ Xuân Lãm, ngụ tại ấp Trung Tâm (xã Thanh Bình) 7 năm tù giam về tội “trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, bị cáo Hồ Xuân Lãm, sinh năm 1989 là con rể của ông Nguyễn Cẩm. Biết gia đình nhà ông Cẩm có tài sản và thường xuyên vắng nhà nên Lãm đã 2 lần trộm cắp tài sản của ông Cẩm (vào ngày 25-8 và 23-9-2016) với tổng số tài sản lên đến gần 293,5 triệu đồng, bao gồm cả vàng lẫn tiền mặt.

Lấy trộm được vàng, Lãm đem bán lấy tiền trả nợ 8 triệu đồng, số còn lại mua xe máy và đánh bạc. Sau khi thua hết tiền, Lãm bán xe để đánh bạc tiếp. Quá trình điều tra, Công an huyện đã thu lại vật chứng là 8 triệu đồng Lãm dùng trả nợ trả lại cho khổ chủ; đồng thời yêu cầu Lãm tiếp tục hoàn trả lại số tiền đã lấy trộm cho ông Cẩm

* Cũng tại phiên tòa, Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom còn đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Đỗ Ngọc Hoàng, sinh năm 1993, ngụ tại phường Hố Nai, TP.Biên Hòa, 2 năm tù giam về tội “tàng trữ trái phép chất ma tuý”. 

Theo đó, vào ngày 25-12-2016, khi kiểm tra, khám xét Đỗ Ngọc Hoàng đang ngồi uống cà phê tại quán cà phê “Moon” thuộc ấp 4, xã Sông Trầu, lực lượng trinh sát của Đội Kinh tế - ma túy Công an huyện Trảng Bom đã phát hiện Hoàng đang tàng trữ trên người 1 gói ma túy có trọng lượng gần 2 gram được giấu trong túi áo nhằm mục đích để sử dụng.

Qua khai thác, Hoàng khai đã liên hệ qua định thoại mua lại số ma túy trên của 1 người tên Hải, không rõ lai lịch với giá 1 triệu đồng để sử dụng. 

                             Trọng Khôi 

Tin xem nhiều