Báo Đồng Nai điện tử
En

Triển khai kỹ thuật mới điều trị liệt cánh tay

11:02, 17/02/2017

(ĐN)- Sau 2 ngày được bác sĩ  Nguyễn Văn Viễn, Bệnh viện nhân dân 115 (TP.Hồ Chí Minh) phối hợp với các bác sĩ Khoa Ngoại chấn thương, chỉnh hình - bỏng Bệnh viện đa khoa Thống Nhất phẫu thuật nối các dây thần kinh ở cánh tay, ngày 17-2, bệnh nhân Nguyễn Hữu Phát (22 tuổi, ngụ huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) đã tỉnh táo, cánh tay trái bị liệt trước đó đã có cảm giác.

(ĐN)- Sau 2 ngày được bác sĩ  Nguyễn Văn Viễn, Bệnh viện nhân dân 115 (TP.Hồ Chí Minh) phối hợp với các bác sĩ Khoa Ngoại chấn thương, chỉnh hình - bỏng Bệnh viện đa khoa Thống Nhất phẫu thuật nối các dây thần kinh ở cánh tay, ngày 17-2, bệnh nhân Nguyễn Hữu Phát (22 tuổi, ngụ huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) đã tỉnh táo, cánh tay trái bị liệt trước đó đã có cảm giác.

Bệnh nhân được chẩn đoán bị liệt đám rối thần kinh cánh tay do tai nạn giao thông. Các bác sĩ đã phẫu thuật để phục hồi chức năng vận động cho bệnh nhân bằng phương pháp chuyển thần kinh, cụ thể là đã lấy một bên thần kinh của cơ hoành và một bó sợi vận động của thần kinh giữa, thần kinh trụ của cánh tay trái để nối vào thần kinh bị tổn thương.

Ngọc Thư - Hoàng Trường

Tin xem nhiều