Báo Đồng Nai điện tử
En

Trên 15,9 ngàn hécta điều bị ảnh hưởng do thời tiết

08:02, 10/02/2017

(ĐN)- Theo Trung tâm Khuyến nông Đồng Nai (Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn), trong đợt thời tiết diễn biến bất thường vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua, toàn tỉnh có khoảng trên 15,9 ngàn hécta điều bị ảnh hưởng, chiếm khoảng 40% diện tích điều trong tỉnh.

(ĐN)- Theo Trung tâm Khuyến nông Đồng Nai (Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn), trong đợt thời tiết diễn biến bất thường vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua, toàn tỉnh có khoảng trên 15,9 ngàn hécta điều bị ảnh hưởng, chiếm khoảng 40% diện tích điều trong tỉnh. Trong đó, có 1.582 hécta bị nhiễm thán thư và 2.039 héc ta bị bọ xít muỗi phá hại.

Ông Lương Thành Trung (bìa phải), Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh về kiểm tra tình hình dịch bệnh trên cây điều, xoài ở xã Phú Ngọc, huyện Định Quán do ảnh hưởng của đợt mưa trái mùa vừa qua. Ảnh: Hải Quân
Ông Lương Thành Trung, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Đồng Nai (bìa phải) kiểm tra tình hình dịch bệnh trên cây điều, xoài ở xã Phú Ngọc (huyện Định Quán) do ảnh hưởng của đợt mưa trái mùa vừa qua.

Bên cạnh đó, còn có trên 4,6 ngàn hécta xoài bị khô bông rụng trái. Trong đó, có gần 700 hécta bị nhiễm thán thư và các loại sâu bệnh gây hại. Ngoài ra, 100% diện tích chôm chôm và 20% diện tích sầu riêng trong tỉnh cũng gặp tình trạng ra đọt chưa ra bông vì mưa trái mùa.

Ông Lương Thành Trung, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Đồng Nai khuyến cáo bà con nông dân trong tỉnh cần theo dõi sát tình hình thời tiết, tích cực phòng trừ bọ trĩ, bọ xít muỗi, thán thư…trên cây điều, xoài, nhất là khi cây ra hoa muộn, có trái non chưa bị ảnh hưởng.

Riêng với những diện tích xoài đã bị đen bông thì không nên cho ra hoa tiếp vì sẽ dễ bị dịch hại, cho sản lượng và giá thành không cao. Trên cây chôm chôm, sầu riêng, cần lưu ý tới thời kỳ cây bắt đầu phân hóa mầm hoa và sử dụng chất điều hòa sinh trưởng, các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ hoa và trái non.

Hải Quân

Tin xem nhiều