Báo Đồng Nai điện tử
En

Trái cây và hoa tăng cao

10:02, 10/02/2017

(ĐN)- Vào dịp rằm tháng Giêng, nhu cầu trái cây nhiều nên giá trái cây trên thị trường trong 2-3 ngày qua khá cao, tăng 4-8 ngàn đồng/kg so với trước đó.

(ĐN)- Vào dịp rằm tháng Giêng, nhu cầu trái cây nhiều nên giá trái cây trên thị trường trong 2-3 ngày qua khá cao, tăng 4-8 ngàn đồng/kg so với trước đó. Hiện giá xoài cát Hòa Lộc bán ra từ 85-100 ngàn đồng/kg tùy theo loại, thanh long ruột trắng 20-25 ngàn đồng/kg, quýt đường 45-50 ngàn đồng/kg, nhãn 55-60 ngàn đồng/kg,...

Như vậy, sau tết giá trái cây vừa hạ nhiệt đã nhanh chóng tăng trở lại khi thị trường cung ít hơn cầu. Vào rằm tháng Giêng, số đông các gia đình đều mua trái cây để cúng rằm nên nhu cầu tăng gấp 5-6 lần ngày thường. Bên cạnh đó, thời tiết năm nay không thuận lợi, năng suất trái cây các vùng đều giảm mạnh khiến nguồn cung cũng bị hạn chế, dẫn đến giá tăng cao.

Theo các thương lái, giá trái cây dịp này cao hơn 30-40% so với cùng thời điểm năm trước. Qua rằm tháng Giêng có thể giá trái cây sẽ hạ nhiệt vì nhu cầu giảm. Ngoài trái cây trong dịp này, giá các loại hoa tươi như: cúc, huệ, lay-ơn, cũng tăng khá cao, khoảng 30% so với những ngày trước.

Uyển Nhi

 

Tin xem nhiều