Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều doanh nghiệp đã có 100% công nhân trở lại làm việc sau Tết

03:02, 06/02/2017

(ĐN) - Tính đến ngày 6-2, số lượng công nhân của 160 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trực thuộc Liên đoàn lao động Tp Biên Hòa đã trở lại làm việc sau tết, đạt từ 94 - 98%, trong đó có một số doanh nghiệp đạt gần 100%…

(ĐN)- Theo Liên đoàn lao động TP.Biên Hòa, tính đến ngày 6-2, số lượng công nhân của 160 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trực thuộc Liên đoàn lao động TP.Biên Hòa đã trở lại làm việc sau Tết, đạt từ 94 - 98%, trong đó có một số doanh nghiệp đạt gần 100% như: Công ty Bitis, Pouchen, Công ty VMEP… Tỷ lệ này so với cùng thời điểm năm 2016 tăng khoảng từ 4 đến 6%.

Công nhân sản xuất tại Công ty TNHH Đại Á Thành (TP.Biên Hòa). Ảnh TL.
Công nhân sản xuất tại Công ty TNHH Đại Á Thành (TP.Biên Hòa). Ảnh TL.

Đây được cho là kết quả của việc các doanh nghiệp đã có nhiều chế độ ưu đãi  trước Tết, cũng như năm 2017, nhằm khuyến khích và giữ chân người lao động. Tuy nhiên, đại diện một số doanh nghiệp vẫn cho rằng, số lượng công nhân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết vẫn khó đạt tỷ lệ 100%, vì nhiều công nhân đã báo sẽ không trở lại làm việc tại các doanh nghiệp, hoặc đã chuyển qua các công ty khác.

Khắc Thiết

 

Tin xem nhiều