Báo Đồng Nai điện tử
En

TP.Biên Hòa: Mưa trái mùa kéo dài hơn 4 giờ liền

07:02, 03/02/2017

(ĐN)-  Theo Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới gặp không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống đã gây mưa lớn kéo dài ở Đồng Nai và một số tỉnh, thành phía Nam,...

(ĐN)-  Theo Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới gặp không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống đã gây mưa lớn kéo dài ở Đồng Nai và một số tỉnh, thành phía Nam, như: TP.Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Bình Phước... trong ngày 2-2.

Mưa trái mùa gây ảnh hưởng đến các loại cây trồng đang  thời điểm ra hoa. Ảnh minh họa
Mưa trái mùa gây ảnh hưởng lớn đến các loại cây trồng đang thời điểm ra hoa (Ảnh minh họa)

Tại Đồng Nai, ngày 2-2 mưa kéo dài hơn 4 giờ liền tại TP.Biên Hòa, huyện Long Thành, Trảng Bom, Tân Phú, Vĩnh Cửu, Định Quán, Nhơn Trạch. Riêng tại TP.Biên Hòa cơn mưa bắt đầu từ 16 giờ 20 phút kéo dài đến hơn 21 giờ mới ngưng. Khu vực có mưa lớn nhất trong tỉnh là xã Đắc Lua (huyện Tân Phú) lượng mưa đo được gần 60mm, cao gấp hơn 2 lần so với TP.Biên Hòa. Tiếp đến là huyện Long Thành lượng mưa gần 50mm, xã Trị An (huyện Vĩnh Cửu) hơn 30mm và TP.Biên Hòa gần 25mm...

Nhiều năm nay, vào cao điểm của mùa khô tại Đồng Nai chưa từng xảy ra cơn mưa trái mùa nào kéo dài như vậy. Mùa khô năm nay thường xuyên xảy ra mưa trái mùa là do ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết La Nina, bên cạnh đó còn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu làm cho thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp, khó dự báo. Ông Nguyễn Phúc Huy, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai, cho biết mưa trái mùa sẽ còn xảy ra vào chiều và tối thêm 2-3 ngày tới mới giảm.

Ngày 3-2, Giám đốc Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn Huỳnh Thành Vinh cho hay, xảy ra mưa trái mùa lớn và kéo dài vào thời điểm này ảnh hưởng rất lớn đến các loại cây trồng chủ lực của tỉnh, như: xoài, chôm chôm, điều, sầu riêng... Đây là thời điểm những cây trồng trên chuẩn bị ra bông hoặc đang ra bông, nếu gặp mưa cây chưa ra bông sẽ bung đọt không ra bông được, còn đã ra bông sẽ khó đậu trái làm giảm năng suất. Ngoài ra, mưa trái mùa kéo dài còn làm sâu bệnh phát sinh trên các loại cây trồng nhiều hơn. để giảm thiệt hại do ảnh hưởng của mưa trái mùa, sau mưa nông dân chú ý phòng trị bệnh cho cây, áp dụng khoa học để xử lý cây ra hoa và đậu trái.

Hương Giang

Tin xem nhiều