Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin vắn

10:02, 24/02/2017

* Sáng 24-4, tại xã Bình Minh, UBND huyện Trảng Bom đã tổ chức đối thoại trước khi thực hiện biện pháp cưỡng chế thu hồi đất, phá dỡ nhà ở đối với 17 hộ dân để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư Bình Minh.

* Sáng 24-4, tại xã Bình Minh, UBND huyện Trảng Bom đã tổ chức đối thoại trước khi thực hiện biện pháp cưỡng chế thu hồi đất, phá dỡ nhà ở đối với 17 hộ dân để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư Bình Minh. Nhiều hộ dân chưa đồng tình với việc giải quyết đền bù thu hồi đất, áp giá bồi thường chưa thỏa đáng… nên dù đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng.

Hồng Lĩnh - Trọng Khôi

* Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thống Nhất đã giải ngân gần 1,4 tỷ đồng cho 86 hộ ở xã Hưng Lộc. Trong đó, cho vay 769 triệu đồng theo chương trình hộ cận nghèo 39 hộ; 448 triệu đồng cho vay chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn với 39 hộ; cho vay 180 triệu đồng giải quyết việc làm với 8 hộ. Xã Hưng Lộc đã thành lập được 17 tổ tiết kiệm và vay vốn với 700 thành viên, đến nay tổng dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đạt 12 tỷ đồng.

Nhật Quang

* Sáng 24-2, Trung tâm y tế TP.Biên Hòa đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 62 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27-2-1955 - 27-2-2017, tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2016 và phát động thi đua năm 2017. Mục tiêu năm 2017 là tập trung hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng, công tác chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt 12 điều y đức, đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế nhằm hướng đến sự hài lòng của người bệnh.

Hồng Mỹ

* Ngày 23-2, Phòng GD-ĐT huyện Xuân Lộc tổ chức hội nghị tiếng Anh chuyên đề cho gần 100 giáo viên khối THCS trên địa bàn huyện với sự hướng dẫn trực tiếp của giáo viên người Mỹ thuộc Trung tâm ngoại ngữ quốc tế Mỹ Châu (ULS). Các giáo viên được hướng dẫn phương pháp lấy học sinh làm trung tâm để học sinh mạnh dạn phát biểu ý kiến và tự tin hơn đối với kỹ năng đàm thoại của mình...

Hải Đình

* Xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc) sáng 23-2 đã tổ chức bàn giao 2 căn nhà tình thương cho hộ bà Nguyễn Thị Rậu (ấp 4B) và hộ ông Nguyễn Tiến Văn, (ấp 3A). Kinh phí xây dựng là 80 triệu đồng/căn, trong đó Quỹ Vì người nghèo của huyện hỗ trợ 40 triệu đồng/căn, số tiền còn lại do các gia đình tự đóng góp.

Ngân Hà

 

Tin xem nhiều