Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin vắn

10:02, 22/02/2017

* Hội Cựu chiến binh Cục Hải quan Đồng Nai đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ IV giai đoạn 2017-2022.

* Hội Cựu chiến binh Cục Hải quan Đồng Nai đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ IV giai đoạn 2017-2022. Đại hội đã thảo luận, thông qua phương hướng hoạt động của Hội nhiệm kỳ IV với mục tiêu xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững truyền thống anh hùng, đơn vị lá cờ đầu cả nước của Hải quan Đồng Nai. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Cục Hải quan Đồng Nai nhiệm kỳ mới gồm 2 đồng chí.

Minh Thanh

* Sáng 22-2, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp tổ chức bàn giao nhạc cụ dân tộc truyền thống cho đồng bào dân tộc thiểu số ở 2 xã Xuân Mỹ và Lâm San (huyện Cẩm Mỹ). Mỗi xã được bàn giao 1 bộ cồng và 1 bộ chiêng để tiếp tục bảo tồn, khôi phục và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; hướng dẫn thế hệ trẻ biết cách sử dụng. Đợt này, Ban Dân tộc tỉnh trao 10 bộ cồng, 9 bộ chiêng, chập chạ, trống và đàn cho đồng bào các dân tộc tại Cẩm Mỹ, Tân Phú, Định Quán, Thống Nhất, Long Khánh và Long Thành.

Thúy Hằng

* Trường mầm non Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu) vừa đón nhận bằng công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Trường hiện có 12 phòng học kiên cố, đủ các phòng  chức năng và các công trình khác phục vụ cho nhu cầu vui chơi và học tập của gần 400 trẻ. Ngoài ra, huyện Vĩnh Cửu còn có 2 trường là: mầm non Bình Hòa, mầm non Tân An cũng được công nhận trường chuẩn quốc gia.

Quang  Huy

* Năm 2016, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Thống Nhất đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng số hồ sơ giải quyết đúng hạn đối với cấp huyện đạt 95%, cấp xã đạt 98%. Huyện đã công bố kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính cấp xã. Có 2 xã đạt xuất sắc là Quang Trung và Gia Kiệm; 8 xã còn lại đạt loại tốt.

Nhật Quang

* Sáng 22-2, UBND huyện Xuân Lộc phối hợp với Hạt Kiểm lâm liên huyện Xuân Lộc - Long Khánh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy rừng cho trên 50 cán bộ thuộc ban chỉ huy, tổ, đội phòng cháy, chữa cháy rừng 15 xã, thị trấn trên địa bàn. Xuân Lộc hiện có khoảng gần 16 ngàn hécta diện tích rừng, trong đó trên 15 ngàn hécta rừng trồng, còn lại là rừng tự nhiên. Lớp tập huấn này nhằm giúp các học viên nâng cao kỹ năng về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Tuệ Lâm

Tin xem nhiều