Báo Đồng Nai điện tử
En

Thương lái gom heo đi Trung Quốc, giá heo vẫn thấp

10:02, 19/02/2017

(ĐN)- Theo ông Phạm Mạnh Hùng, Trưởng trạm Kiểm dịch động vật Ông Đồn (huyện Xuân Lộc), khoảng 1 tuần trở lại đây, hoạt động xuất heo đi Trung Quốc bắt đầu nhộn nhịp trở lại.

(ĐN)- Theo ông Phạm Mạnh Hùng, Trưởng trạm Kiểm dịch động vật Ông Đồn (huyện Xuân Lộc), khoảng 1 tuần trở lại đây, hoạt động xuất heo đi Trung Quốc bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Ngày cao điểm có khoảng 35 xe chở heo qua trạm kiểm dịch (tương đương trên 5 ngàn con heo/ngày). Ngày thấp điểm có khoảng 25 xe chở heo xuất đi trung Quốc. Chủ yếu nguồn heo từ Đồng Nai, còn một số ít từ các tỉnh miền Tây. Tuy nhiên, hoạt động xuất heo không ổn định mà vẫn ngày có, ngày không. Theo các thương lái phản ánh, Trung Quốc hiện chưa mở hẳn cửa khẩu để xuất heo mà chỉ tạm mở thành từng đợt nên hoạt động xuất heo diễn ra khá thất thường.

Tuy thương lái đang đẩy mạnh việc mua heo, nhất là heo quá trọng lượng để xuất đi Trung Quốc nhưng giá heo hơi chỉ nhích nhẹ so với tuần trước. Giá heo hơi bán tại trại đang dao động từ 33-36 ngàn đồng/kg, tăng khoảng 2 ngàn đồng/kg so với tuần trước. Với mức giá này, người nuôi vẫn chịu lỗ vì chưa đạt đến mức giá thành sản xuất.

Bình Nguyên

Tin xem nhiều