Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập trung hỗ trợ nông dân khắc phục thiệt hại do thời tiết

05:02, 03/02/2017

(ĐN) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh tại hội nghị giao ban nông nghiệp, nông thôn toàn tỉnh trong qúy I, năm 2017 tổ chức vào sáng 3-2 tại huyện Xuân Lộc.

(ĐN) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh tại hội nghị giao ban nông nghiệp, nông thôn toàn tỉnh trong qúy I, năm 2017 tổ chức vào sáng 3-2 tại huyện Xuân Lộc.

Đồng chí Võ Văn Chánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì
Đồng chí Võ Văn Chánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị giao ban nông nghiệp, nông thôn quí I/năm 2017 của tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, năm 2016, lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh đã đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ. Cụ thể, tỷ lệ tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt trên 4% (trung bình cả nước chỉ đạt khoảng 0,65%); thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích đất canh tác đạt trên 110 triệu đồng/ha, tăng hơn 10 triệu đồng/ha/năm so với năm trước; thu nhập bình quân đạt trên 46 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 8 triệu đồng so với năm 2015.

Cũng trong năm 2016, UBND tỉnh đã phê duyệt được 10 dự án chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, đồng thời nhân rộng được 28 mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả với tổng diện tích gần 13 ngàn ha. Cùng với đó là việc ứng dụng các mô hình công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp như: mô hình nuôi nhốt và nhân giống dúi mốc lớn; mô hình sản xuất phân vi sinh từ các phế phẩm trồng nấm; mô hình trồng lan mokara; trồng dưa lê vân lưới trong nhà màng,…

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh tham quan mô hình sản xuất nông nghiệp có ứng dụng công nghệ cao tại xã Xuân Trường
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh tham quan mô hình sản xuất nông nghiệp có ứng dụng công nghệ cao tại xã Xuân Trường

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nêu lên một số khó khăn về thị trường và giá cả đầu ra của ngành chăn nuôi; thời tiết diễn biến thất thường, mùa mưa kéo dài, làm ảnh hưởngng đến quá trình ra hoa, đậu quả của một số loại cây trồng chủ lực (như: điều, chôm chôm, sầu riêng, măng cụt...) và làm chậm tiến độ xuống giống vụ đông- xuân,…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh yêu cầu các ngành, địa phương cần tập trung các giải pháp hỗ trợ nông dân khắc phục thiệt hại do thời tiết, đồng thời thực hiện tốt việc phòng ngừa dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các địa phương nhân rộng những mô hình làm ăn hiệu quả; thực hiện tốt các giải pháp ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hình thành thêm nhiều các chuỗi liên kết sản xuất, cánh đồng lớn. Đồng thời, phấn đấu trong năm 2017, toàn tỉnh có thêm 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 17 xã, 3 huyện (gồm: Trảng Bom, Cảm Mỹ, Vĩnh Cửu) và TP.Biên Hòa đạt chuẩn nông thôn mới,...để đến cuối năm 2018, Đồng Nai đạt chuẩn nông thôn mới.

Cùng ngày, các đại biểu đã đến dâng hương, đặt vòng hoa kính viếng tại Đài tưởng niệm liệt sĩ huyện Xuân Lộc nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Đồng thời, đi tham quan mô hình sản xuất nông nghiệp có ứng dụng công nghệ cao tại xã Xuân Trường. 

Hải Đình

Tin xem nhiều