Báo Đồng Nai điện tử
En

Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm

11:02, 15/02/2017

(ĐN)– Ngày 15-2, Ban Chỉ đạo phát triển thị trường tỉnh đã có cuộc họp, nhằm góp ý về chương trình hành động phát triển thị trường cho sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp giai đoạn 2017-2020...

(ĐN) – Ngày 15-2, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh chủ trì cuộc họp cùng Ban Chỉ đạo phát triển thị trường tỉnh để góp ý về chương trình hành động phát triển thị trường cho sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp giai đoạn 2017-2020.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh chủ trì cuộc họp.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh chủ trì cuộc họp

Đây là chương trình nhằm phát huy lợi thế, duy trì nhịp độ phát triển kinh tế nhanh, toàn diện và bền vững; đồng thời xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh, tăng hội nhập với kinh tế quốc tế bằng giải pháp xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường.

Về sản phẩm công nghiệp của tỉnh, đến nay phần lớn đã có thị trường tương đối ổn định. Riêng các sản phẩm nông, lâm, thủy sản... thị truồng còn bấp bênh. Hiện tại, các thông tin về đánh giá, dự báo thị trường còn yếu và thiếu, dẫn đến sản phẩm thừa, giá giảm mạnh.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh, sở, ngành liên quan và các địa phương tránh khuyến cáo, thông tin thị trường chung chung. Trong quý I-2017, phải đưa ra các nhóm sản phẩm có số lượng nhiều tại Đồng Nai có thị trường tiêu thụ ở đâu và số lượng cần bao nhiêu để khuyến cáo cụ thể, tránh sản xuất theo phong trào như nhiều sản phẩm chăn nuôi, trồng trọt cung đã vượt cầu, giá giảm sâu...

                                                            Hương Giang

 

Tin xem nhiều