Báo Đồng Nai điện tử
En

Mê cờ bạc, con rể "chôm" đồ của cha mẹ vợ

10:02, 12/02/2017

(ĐN)- Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hồ Xuân Lãm (28 tuổi, ngụ xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom) về tội trộm cắp tài sản.

(ĐN)- Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hồ Xuân Lãm (28 tuổi, ngụ xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom) về tội trộm cắp tài sản.

Lãm là con rể của ông Nguyễn Cẩm (ngụ ấp Tân Lập 2, xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom). Do biết cha mẹ vợ thường xuyên vắng nhà nên chàng rể đã nuôi ý định đột nhập vào nhà cha mẹ vợ trộm cắp tiền để đánh bài.

Trưa 25-8-2016, quan sát thấy vợ chồng ông Cẩm đi vắng, chỉ có anh Nguyễn Văn Quang (con trai ông Cẩm) đang rửa chén phía sau nhà, Lãm đã trèo tường đột nhập vào bên trong phòng ngủ của cha mẹ vợ lấy 6 chiếc nhẫn (tổng cộng 27 chỉ vàng) rồi đem đến tiệm vàng bán được 90 triệu đồng. Số tiền này, Lãm mua chiếc xe máy với giá gần 40 triệu đồng, trả nợ 8 triệu đồng, số còn lại mang đi đánh bạc và thua hết. Khi hết tiền, Lãm bán chiếc xe lấy 28 triệu đồng “nướng” vào trò cờ bạc.

Ngày 23-9-2016, Lãm lại lẻn vào phòng ngủ của cha mẹ vợ lấy trộm 13 triệu đồng, 1 sợi dây chuyền vàng 3 chỉ, 1 lắc tay vàng 2 chỉ, 1 chiếc bông tai vàng 0,5 chỉ và 24 nhẫn vàng các loại. Số tài sản trộm được lần này, Lãm cũng đem đi đánh bạc và bị thua hết. Theo kết quả giám định của cơ quan chức năng, tổng giá trị tài sản Lãm trộm của cha mẹ vợ gần 300 triệu đồng.

Tố Tâm

Tin xem nhiều