Báo Đồng Nai điện tử
En

Đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật mới trên lĩnh vực y tế

04:02, 27/02/2017

(ĐN) – Ngày 27-2, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 62 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực và kết quả mà nghành y tế đã đạt được trong năm 2016.

(ĐN) – Ngày 27-2, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 62 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp biểu dương những cố gắng, nỗ lực và kết quả mà ngành y tế đã đạt được trong năm 2016. Đồng thời nhấn mạnh 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân.

Các bác sĩ tham dự Lễ kỷ niệm 62 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: Ngọc Thư.
Lãnh đạo tỉnh và các bác sĩ tham dự Lễ kỷ niệm 62 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: Ngọc Thư.

Theo đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành y tế đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật mới trong điều trị bệnh; hình thành các lĩnh vực mũi nhọn và chuyên sâu; chú trọng thu hút, đào tạo nhân lực cho ngành y tế, nhất là bác sĩ chuyên khoa, các chuyên gia y tế, nhân lực cho tuyến y tế cơ sở; tiếp tục vận dụng hiệu quả Đề án 1816 và Đề án bệnh viện vệ tinh nhằm chuyển giao kỹ thuật từ bệnh viện tuyến trên cho bệnh viện tuyến dưới.

Đặc biệt, Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải chú trọng hơn nữa việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Trong đó, Sở Y tế phải chỉ đạo các bệnh viện không ngừng đổi mới, cải tiến lề lối làm việc; sắp xếp, tổ chức các khoa phòng hợp lý, hạn chế tình trạng chờ đợi lâu vẫn còn xảy ra như hiện nay.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trao huy hiệu Thầy thuốc ưu tú cho bác sĩ Phạm Văn Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện da liễu Đồng Nai. Ảnh: Văn Chính.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trao huy hiệu Thầy thuốc ưu tú cho bác sĩ Phạm Văn Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện da liễu Đồng Nai. Ảnh: Văn Chính.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Y tế Huỳnh Minh Hoàn cho biết, suốt 62 năm qua, lời khuyên của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu” luôn là phương châm hành động cho các thế hệ thầy thuốc trong chăm lo sức khỏe cho nhân dân. Vì vậy, các thế hệ thầy thuốc Đồng Nai đã không ngừng phấn đấu học hỏi, tu dưỡng y đức, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân ngày càng phát triển và hiện đại; quan tâm đến phát triển y tế cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; kết hợp Đông - Tây y trong điều trị bệnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp gắn trao huy hiệu Thầy thuốc ưu tú cho bác sĩ Lê Quang Trung, Phó giám đốc Sở Y tế. Ảnh: Văn Chính.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp gắn trao huy hiệu Thầy thuốc ưu tú cho bác sĩ Lê Quang Trung, Phó giám đốc Sở Y tế. Ảnh: Văn Chính.

Dịp này, Sở Y tế cũng tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú do Chủ tịch nước phong tặng cho 29 bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng của các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh, nâng tổng số thầy thuốc ưu tú trong tỉnh lên 154 người. Đây là những cá nhân đã có thành tích nổi bật trong chăm sóc, điều trị, đào tạo nguồn nhân lực, có nhiều sáng kiến được ứng dụng, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học được công nhận, xếp hạng cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016. Ảnh: Văn Chính.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016. Ảnh: Văn Chính.

Ngoài ra, Sở Y tế cũng tổ chức trao tặng kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân của Bộ Y tế cho 85 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đồng thời, trao Giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông của Bộ Y tế cho bác sĩ Phùng Văn Thanh, Phó phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế vì có thành tích xuất sắc trong kế thừa, bảo tồn và phát triển y học cổ truyền; trao cờ thi đua và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp trao quyết định công nhận danh hiệu thầy thuốc ưu tú cho các cá nhân. Ảnh: Văn Chính.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp trao quyết định công nhận danh hiệu thầy thuốc ưu tú cho các cá nhân. Ảnh: Ngọc Thư
Giám đốc Sở Y tế Huỳnh Minh Hoàn trao giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông cho bác sĩ Phùng Văn Thanh, Phó trưởng Phòng nghiệp vụ y Sở Y tế. Ảnh: Ngọc Thư
Giám đốc Sở Y tế Huỳnh Minh Hoàn trao giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông cho bác sĩ Phùng Văn Thanh, Phó trưởng Phòng nghiệp vụ y Sở Y tế. Ảnh: Ngọc Thư
Giám đốc Sở Y tế Huỳnh Minh Hoàn trao kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân cho các cá nhân. Ảnh: Ngọc Thư
Giám đốc Sở Y tế Huỳnh Minh Hoàn trao kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân cho các cá nhân. Ảnh: Ngọc Thư
Một tiết mục trong chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 62 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: Ngọc Thư.
Một tiết mục trong chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 62 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: Ngọc Thư.

Ngọc Thư

Tin xem nhiều