Báo Đồng Nai điện tử
En

Không để xảy ra tình trạng cố tình làm sai lệch khi đo đạc

02:02, 10/02/2017

(ĐN)- Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Sở Tài nguyên và môi trường ngày 10-2, Phó chủ UBND tỉnh Võ Văn Chánh yêu cầu Sở và các địa phương cần kiểm tra lại, không để xảy ra tình trạng cố tình làm sai lệch khi đo đạc...

(ĐN)- Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Sở Tài nguyên và môi trường ngày 10-2, Phó chủ UBND tỉnh Võ Văn Chánh nhấn mạnh, thời gian qua, việc để xảy ra tình trạng đo đạc đất đai sai lệch, khiến người dân bức xúc, phản ánh nhiều, không đơn thuần chỉ là sai số về kỹ thuật, mà còn do một số cán bộ, công nhân viên chức cố tình làm sai. Vì vậy sắp tới, Sở Tài nguyên- môi trường và các địa phương cần kiểm tra lại, không để xảy ra tình trạng này.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh trao cờ cho những đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh trao Cờ thi đua cho các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ

Cũng theo Phó chủ tịch UBND tỉnh, trong năm qua, ngành tài nguyên và môi trường đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ như: cấp được 672.579 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đạt 99,17% diện tích đủ điều kiện cấp giấy; việc giám sát bảo vệ môi trường được cải thiện tốt hơn; thủ tục hành chính trên lĩnh vực tài nguyên- môi trường cũng được đơn giản, rút ngắn thời gian giải quyết...

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần được khắc phục như: tình trạng chôn lấp chất thải vẫn còn khá cao, trong khi yêu cầu của tỉnh trong năm 2017, chỉ được chôn lấp dưới 15%; vẫn còn để xảy ra tình trạng lợi dụng việc nạo vét, tận thu khoáng sản, gây ô nhiễm, sạt lở bờ sông, chôn lén chất thải trong khu công nghiệp, bồi thường các dự án còn kéo dài...

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh chỉ đạo, trong năm 2017, ngành Tài nguyên và môi trường cần phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương rà soát lại tất cả các dự án trên địa bàn. Những dự án nào kéo dài nhiều năm chưa triển khai và chủ đầu tư không đủ năng lực thì kiến nghị tỉnh rút phép, xóa quy hoạch. Bên cạnh đó, ngành cần có giải pháp quản lý không để tình trạng san lấp đất nông nghiệp, tách thửa phân lô bán nền tràn lan, tạo ra các khu dân cư tự phát, phá vỡ quy hoạch chung.

                                          Hương Giang

 

Tin xem nhiều