Báo Đồng Nai điện tử
En

Khởi tố bị can vụ lật ghe khiến 2 người tử vong

09:02, 08/02/2017

(ĐN)- Liên quan đến vụ lật ghe làm 2 người tử vong tại xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu), Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Vĩnh Cửu vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với Trần Khánh Linh (37 tuổi, ngụ tại ấp 5, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán)...

(ĐN)- Liên quan đến vụ lật ghe làm 2 người tử vong tại xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu), Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Vĩnh Cửu vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với Trần Khánh Linh (37 tuổi, ngụ tại ấp 5, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán) về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 15 phút, ngày 30-12-2016, tại suối Sa Mách (suối chảy ra hồ Trị An, thuộc ấp Bình Chánh, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu) đã xảy ra vụ chìm ghe, khiến 34 người rơi xuống nước, trong đó có 2 người tử vong.

Đây là chiếc ghe đánh cá (rộng 2m, dài 5m) được gia đình họ hàng bà Phạm Thị Mận (74 tuổi, ngụ tại thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) thuê của anh Trần Khánh Linh chở 34 người từ xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu) qua suối để theo đường tắt, đi đám cưới tại ấp 5, xã Thanh Sơn (huyện Định Quán).

Khi ghe đi được khoảng 400m, dọc bờ suối (chỉ cách bờ khoảng 5m) thì ghe bị lật. Hậu quả, khiến 2 người tử vong gồm: bà Mận và bà Bùi Thị Hiền (vợ ông Linh, 37 tuổi). Những người còn lại nhờ biết bơi nên thoát nạn. Trước khi xuất bến, nhiều người đã cảnh báo nhưng chủ ghe vẫn cho ghe chạy.

Nguyên nhân được xác định là do ghe chở quá nhiều người, nước vào ghe, nhiều người trên ghe do sợ hãi đã đi lại lộn xộn, khiến ghe mất thăng bằng và bị lật. Theo anh Linh khai nhận, khoảng tháng 8-2016, anh Linh về Đồng Tháp mua một ghe đánh cá cũ, không có giấy đăng ký về sử dụng chở khách trên lòng hồ thủy điện Trị An.

Sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tố Tâm

[links()]

Tin xem nhiều