Báo Đồng Nai điện tử
En

Hơn 1 ngàn tỷ đồng làm nhà ở xã hội

09:02, 26/02/2017

(ĐN)- Theo Sở Xây dựng, năm 2017 các doanh nghiệp sẽ đầu tư xây dựng hơn 1.600 căn nhà ở xã hội cho các đối tượng với tổng vốn hơn 1 ngàn tỷ đồng.

(ĐN)- Theo Sở Xây dựng, năm 2017 các doanh nghiệp sẽ đầu tư xây dựng hơn 1.600 căn nhà ở xã hội cho các đối tượng với tổng vốn hơn 1 ngàn tỷ đồng. Trong đó, gồm có hơn 1.500 căn nhà ở xã hội có tổng vốn 928 tỷ đồng cho công nhân, người thu nhập thấp, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, gia đình bị thu hồi đất; đồng thời có 125 căn nhà xã hội cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học với vốn gần 77 tỷ đồng.

Một góc khu nhà ở xã hội thuộc dự án Nhà ở công nhân khu công nghiệp Nhơn Trạch.  Ảnh: K.Giới
Một góc khu nhà ở xã hội thuộc dự án Nhà ở công nhân khu công nghiệp Nhơn Trạch. Ảnh: minh họa

Được biết, trong 3 năm tiếp theo (2018-2020), tỉnh sẽ làm tiếp hơn 18 ngàn căn nhà ở xã hội cho các đối tượng. Bên cạnh đó, từ nay đến năm 2020 các cá nhân, đơn vị làm nhà trọ mới phải đảm bảo các điều kiện tối thiểu để được cấp giấy phép xây dựng và giấy phép kinh doanh theo quy định của Chính phủ.

Khánh Minh

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích