Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai đã tổ chức tốt các ngày lễ lớn trong năm 2016

02:02, 13/02/2017

(ĐN)- Đó là nhận xét của Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư tại cuộc họp đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm cuộc nổi dậy phá khám Tân Hiệp; 70 năm thành lập Chiến khu Đ...

(ĐN)- Đó là nhận xét của Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư tại cuộc họp cùng lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh, TP.Biên Hòa, Khu bảo tồn Thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm cuộc nổi dậy phá khám Tân Hiệp (2-12-1956 - 2-12-2016); 70 năm thành lập Chiến khu Đ (1946-2016) và 55 năm thành lập Trung ương Cục miền Nam (1961-2016) diễn ra vào sáng 13-2.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư phát biểu tại cuộc họp.
Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Tư phát biểu tại cuộc họp.

Cũng theo đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, việc tổ chức thành công hai ngày lễ lớn kể trên đã thể hiện được sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của lãnh đạo tỉnh; làm nổi bật sự quan tâm, tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Nai đối với các thế hệ đi trước đã có nhiều cống hiến cho đất nước, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế trong công tác tổ chức để từ đó có giải pháp khắc phục, đồng thời lưu ý các đơn vị được giao trách nhiệm phải có sự phối hợp tốt hơn nữa để tổ chức các ngày lễ lớn trong năm 2017, trong đó có lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27-7).

Dự kiến, Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27-7) sẽ được tỉnh thực hiện vào ngày 27-7-2017. Để hướng đến sự kiện này, tỉnh sẽ thực hiện 6 chương trình, gồm: thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa của Ngày Thương binh liệt sĩ đến với các tầng lớp nhân dân; xây dựng, sửa chữa 469 căn nhà cho người có công, gia đình chính sách; giải quyết hồ sơ tồn đọng, đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến người có công; xây dựng xã, phường làm tốt công tác chăm lo cho người có công, thương binh liệt sĩ; tôn tạo công trình nhà bia tưởng niệm, phần mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh; tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (khen thưởng gia đình - người có công tiêu biểu và các cá nhân, tập thể có đóng góp trong thực hiện công tác người có công)...

Văn Truyên

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích