Báo Đồng Nai điện tử
En

Điều trị thành công một ca bệnh hiếm gặp ở trẻ sơ sinh

10:02, 01/02/2017

(ĐN)- Sau gần 2 tuần được các bác sĩ Khoa Phẫu thuật và hồi sức sơ sinh Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai phẫu thuật u cơ môn vị, bé trai sơ sinh Lý Gia H. (10 ngày tuổi, ngụ xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu) đã hồi phục sức khỏe tốt.

(ĐN)- Sau gần 2 tuần được các bác sĩ Khoa Phẫu thuật và hồi sức sơ sinh Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai phẫu thuật u cơ môn vị, bé trai sơ sinh Lý Gia H. (10 ngày tuổi, ngụ xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu) đã hồi phục sức khỏe tốt.

Trước đó, vào ngày 20-1, bé H. nhập viện trong tình trạng nôn ói kéo dài, ăn không tiêu. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ xác định bé H. bị bán tắc lối ra của dạ dày cần phải phẫu thuật giải quyết tắc nghẽn thì bé mới tiêu sữa, tránh được suy kiệt cơ thể. Khi phẫu thuật, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị u cơ môn vị phình to bằng trái trứng cút, bóp nghẹt lối đưa thức ăn từ dạ dày xuống tá tràng. Bác sĩ đã phẫu thuật, xử lý cắt u cơ môn vị.

Bác sĩ Vũ Công Tầm, Trưởng khoa Phẫu thuật và hồi sức sơ sinh, cho biết bệnh u cơ môn vị là bệnh hiếm gặp ở trẻ sơ sinh, tần suất 1-4 ca/ngàn trẻ, do các lớp cơ vòng ở môn vị phát triển quá mức, phình to lên làm hẹp lối ra của dạ dày, thường  gặp ở trẻ 2-4 tuần tuổi. Triệu chứng ban đầu là ói sau khi bú, ói tăng dần. Nếu để lâu sẽ rơi vào mất dịch (mắt trũng, da nhăn nheo), rối loạn điện giải, sụt cân và có thể tử vong.     

An An

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích