Báo Đồng Nai điện tử
En

Càng tự hào về Đảng, càng trách nhiệm hơn trong xây dựng Đảng

04:02, 03/02/2017

(ĐN)- Sáng 3-2, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2017).

(ĐN)- Sáng 3-2, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP.Biên Hòa đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2017).

Đồng chí Lê Văn Dành, đọc diễn văn ôn lại truyền thống 87 năm của Đảng.
Đồng chí Lê Văn Dành, Bí thư Thành ủy Biên Hòa, đọc diễn văn ôn lại truyền thống 87 năm của Đảng.

Tới dự có đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy; nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy qua các thời kỳ; các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố.

Trong diễn văn ôn lại truyền thống của Đảng, đồng chí Lê Văn Dành, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Biên Hòa khẳng định, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đảng bộ, quân dân TP.Biên Hòa vô cùng tự hào vì đất nước ta có Đảng Cộng sản kiên cường; đội tiên phong dày dạn kinh nghiệm, có trí tuệ, trung thành với Chủ nghĩa Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện, luôn luôn xứng đáng với vai trò tiên phong để lãnh đạo nhân dân ta, dân tộc ta làm nên những kỳ tích to lớn, góp phần đáng kể vào lịch sử đấu tranh giành độc lập, tự do của toàn nhân loại.

Lãnh đạo TP.Biên Hòa tặng hoa cho mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Lãnh đạo TP.Biên Hòa tặng hoa cho các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Càng tự hào về Đảng quang vinh, về Bác Hồ vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng, mỗi người dân càng nhận thức trách nhiệm của mình đóng góp xây dựng Đảng để Đảng mãi mãi xứng đáng là ngọn cờ tiên phong của giai cấp, của nhân dân và của dân tộc, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng và củng cố niềm tin của nhân dân để sớm đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Hòa cùng với khí thế cách mạng cả nước, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, phong trào đấu tranh của nhân dân Biên Hòa- Đồng Nai chống áp bức, bóc lột, chống chủ nghĩa thực dân đã nổi lên mạnh mẽ, đánh dấu bằng sự kiện thành lập chi bộ Đảng đầu tiên năm 1935 tại Tân Triều, Vĩnh Cửu.

Đến nay, Đảng bộ TP.Biên Hòa đã có hơn 17 ngàn đảng viên. Trong nhiều năm qua, Thành ủy đã lãnh đạo nhân dân xây dựng thành phố công nghiệp, tăng trưởng kinh tế ở mức cao, đời sống nhân dân được cải thiện, giữ vững ổn định chính trị- xã hội. Riêng năm 2016, thu ngân sách ở Biên Hòa đã vượt 17% dự toán tỉnh giao; giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 295 ngàn tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội vượt 6,33% kế hoạch; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống mức 0,33%.

Tuổi trẻ Biên Hòa nguyện phấn đấu, rèn luyện, tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đảng.
Tuổi trẻ Biên Hòa nguyện phấn đấu, rèn luyện, tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đảng.

Hiện nay, toàn Đảng bộ thành phố đang tích cực triển khai và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung các điều kiện để thực hiện và sớm hoàn thành được các dự án trọng điểm, nhằm làm thay đổi diện mạo thành phố, như dự án thoát nước, xử lý ngập nước, dự án trường lớp để hạn chế và xóa ca ba, dự án đường ven sông Cái, đường trục trung tâm thành phố, đường liên phường Trảng Dài- Tân Hiệp…

Thời gian tới, Biên Hòa cũng sẽ tiếp tục tăng cường cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tận tâm, tận tụy phục vụ nhân dân. Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận và các đoàn thể; tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Phương Hằng

Tin xem nhiều