Báo Đồng Nai điện tử
En

Bộ Tổng tham mưu kiểm tra công tác đào tạo tại Đại học Nguyễn Huệ

05:02, 14/02/2017

(ĐN)- Sáng 14-2, tại Trường Đại học Nguyễn Huệ, thừa ủy quyền Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng), Đoàn cán bộ do Thiếu tướng Chu Minh Hồng, Phó cục trưởng Cục Nhà trường đã đến kiểm tra công tác giáo dục - đào tạo Văn bằng 2 cho các đối tượng là Hạ sĩ quan - binh sĩ (HSQ-BS) đang phục vụ tại ngũ...

(ĐN)- Sáng 14-2, tại Trường Đại học Nguyễn Huệ, thừa ủy quyền Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng), Đoàn cán bộ do Thiếu tướng Chu Minh Hồng, Phó cục trưởng Cục Nhà trường đã đến kiểm tra công tác giáo dục - đào tạo Văn bằng 2 cho các đối tượng là Hạ sĩ quan - binh sĩ (HSQ-BS) đang phục vụ tại ngũ được tuyển chọn về đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu lục quân cấp phân đội theo Thông tư số 17/TT-BQP ngày 11-3-2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Toàn cảnh buổi làm việc của Bộ Tổng tham mưu tại trường Đại học Nguyễn Huệ.
Thiếu tướng Chu Minh Hồng kết luận buổi làm việc tại Đại học Nguyễn Huệ

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thế Thức, Phó hiệu trưởng nhà trường, đây là năm đầu tiên trường thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng đào tạo đối tượng HSQ-BS đã tốt nghiệp đại học ngoài quân đội đang thực hiện nghĩa vụ quân sự ở các đơn vị cơ sở trở về trường tiếp tục đào tạo Văn bằng 2 trở thành sĩ quan chỉ huy tham mưu lục quân cấp phân đội. Khi tốt nghiệp ra trường, các đối tượng này sẽ đảm nhiệm cương vị trung đội trưởng và có thể phát triển cao hơn.

Trong năm học vừa qua, Nhà trường đã tuyển chọn, xây dựng chương trình, chuẩn bị đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, đào tạo cho 141 học viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn về lai lịch chính trị, sức khỏe, trình độ, bằng cấp theo quy định.

Kết quả bước đầu đào tạo các học viên đạt chất lượng tốt, nhất là các môn đại cương, kiến thức ngành và chuyên ngành, đảm bảo 100% rèn luyện tốt, học lực khá, giỏi. Trong vòng hai năm, học viên đào tạo văn bằng 2 sẽ phải đáp ứng tốt mục tiêu yêu cầu giáo dục - đào tạo, tốt nghiệp ra trường, hoàn thành tốt chức trách được giao.

Trao đổi với lãnh đạo nhà trường, Thiếu tướng Chu Minh Hồng cho biết, việc tuyển chọn, mở rộng đào tạo đối tượng văn bằng 2 là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, nhằm thu hút nhân tài vào phục vụ trong quân đội . Đồng chí đề nghị Nhà trường tiếp tục khắc phục khó khăn, tuyển chọn đúng đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, độ tuổi theo quy định để bảo đảm chất lượng đầu ra đạt kết quả tốt nhất.

Tin, ảnh: Nguyễn Minh Đức

Tin xem nhiều