Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin vắn

10:01, 08/01/2017

* UBND huyện Trảng Bom đã sơ kết phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

* UBND huyện Trảng Bom đã sơ kết phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Có 60.527 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 98,57%; 63/71 ấp, khu phố giữ vững danh hiệu ấp văn hóa. Năm 2017, chỉ tiêu là duy trì 100% hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa; 70% xã, thị trấn làm tốt công tác phòng chống mại dâm, ma túy, hạn chế thấp nhất phát sinh đối tượng; 100% xã đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới.

Thanh Trà - Hồng Lĩnh

* Năm 2016, huyện Vĩnh Cửu thực hiện 2 dự án mô hình giảm nghèo hiệu quả: 1 dự án bò sinh sản cho 38 hộ nghèo ở xã Mã Đà và xã Vĩnh Tân với tổng kinh phí trên 570 triệu đồng; 1 dự án dê sinh sản cho 24 hộ nghèo của thị trấn Vĩnh An với tổng kinh phí trên 187 triệu đồng. 2 dự án trên thực hiện từ nguồn kinh phí của tỉnh.

 Anh Tuấn

* Năm qua, Ban Dân tộc tỉnh triển khai tuyên truyền pháp luật, các chủ trương, chính sách về dân tộc được 50 buổi/50 điểm ấp thuộc 41 xã/9 địa bàn huyện và TX.Long Khánh có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, thu hút 6.921 người tham dự (đạt 115% kế hoạch). Tại các buổi tuyên truyền, có 81 trường hợp được các luật gia, luật sư (Hội Luật gia tỉnh và trợ giúp viên pháp lý (Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh) trợ giúp pháp lý miễn phí.

Đoàn Phú

* TP.Biên Hòa tổ chức biểu dương 28 gia đình sinh con một bề, không sinh con thứ 3, các cháu gái có thành tích học giỏi, sống tốt năm 2016. Trong phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, Biên Hòa tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng về Pháp lệnh Dân số; quy định về nghiêm cấm lựa chọn giới tính khi sinh; truyền thông nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ y tế thực hiện tư vấn, khám, chẩn đoán và xử lý về thai sản có liên quan tới lựa chọn giới tính thai nhi; duy trì mô hình các câu lạc bộ tại phường, xã nhằm cung cấp cho người vị thành niên và thanh niên về lợi ích của tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân.

Hồng Mỹ

* Liên đoàn Lao động huyện Định Quán và các Công đoàn cơ sở  trên địa bàn đã thống nhất mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017, như: phấn đấu có ít nhất 80-100% đoàn viên Công đoàn công nhân, viên chức lao động được tham gia học tập, phổ biến các nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước; 95% trở lên Công đoàn cơ sở phối hợp tốt với với thủ trưởng cơ quan, ban giám đốc công ty thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách, chăm lo tốt đời sống của đoàn viên, công nhân viên chức lao động, không để xảy ra khiếu nại, phản ứng tập thể. Có từ 85-90% Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh…

Văn Tuấn

 

Tin xem nhiều