Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường giám sát, phản biện, xây dựng Đảng, chính quyền

03:01, 12/01/2017

(ĐN)- Sáng 12-1, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2016 và triển khai phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu năm 2017.

(ĐN)- Sáng 12-1, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2016 và triển khai phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu năm 2017.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương, Phó chủ tịch Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc cho các tập thể.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương, Phó chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc cho các tập thể.

Đến dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương, Phó chủ tịch Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam; Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy; Trần Văn Vĩnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh, cùng nhiều đồng chí là lãnh đạo các ban ngành, hội cựu chiến binh cơ sở.

Theo đánh giá của Hội Cựu chiến binh tỉnh, trong năm 2016, từ phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã hoàn thành xuất sắc 7 nhiệm vụ thường xuyên, đạt và vượt 40 chỉ tiêu thi đua đề ra. Qua đó, khẳng định phong trào thi đua  là đúng hướng, bám sát được nhiệm vụ của Hội, của địa phương, của từng cơ quan, đơn vị, đặc biệt là phong trào " chung sức xây dựng nông thôn mới", " xóa đói giảm nghèo".

Năm 2017, phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" của Hội Cựu chiến binh tỉnh sẽ tập trung vào các mục tiêu lớn như: tích cực và gương mẫu tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ Xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đẩy mạnh phong trào giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi; tăng cường hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo; động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của cả nước, của các địa phương, nhất là phong trào "chung sức xây dựng nông thôn mới", "phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", phong trào "dân vận khéo".v.v.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó bí thư Tỉnh ủy Phan Thị Mỹ Thanh đánh giá cao những thành quả mà Hội Cựu chiến binh tỉnh đạt được trong phong trào thi đua năm qua, đồng thời mong muốn trong năm 2017, các cấp Hội Cựu chiến binh tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia vận động quần chúng, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ở địa phương, ấp, khu phố; tham gia gìn giữ an ninh trật tự, tập hợp thu hút các cựu quân nhân tham gia sinh hoạt tại các câu lạc bộ quân nhân; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tăng cường quy chế giám sát, phản biện, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giúp nhau làm kinh tế ổn định cuộc sống.

Dịp này, Thủ tướng Chính Phủ, Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã tặng bằng khen và nhiều cờ thi đua xuất sắc cho các tập thể, cá nhân cựu chiến binh có thành tích.

                                                             Đức Việt

 

Tin xem nhiều