Báo Đồng Nai điện tử
En

Quan tâm, chăm lo tốt hơn đời sống người lao động

03:01, 13/01/2017

(ĐN) – Sáng 13-1, Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ của Quôc hội khóa XIV phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc  hội tỉnh, Đại sứ quán Vương quốc Anh và Hội đồng Anh tại Hà Nội tổ chức gặp gỡ với cử tri công nhân khu công nghiệp tại TP.Biên Hòa...

(ĐN) – Sáng 13-1, Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XIV (gồm các đại biểu: Nguyễn Minh Sơn, Phó chủ nhiệm Ủy ban kinh tế, Phó chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ; Đinh Công Sỹ, Ủy viên thường trực Ủy ban đối ngoại, Phó chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ; Triệu Thế Hùng, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng, Phó chủ tịch Nhóm đại biểu quốc hội trẻ) phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc  hội tỉnh, Đại sứ quán Vương quốc Anh và Hội đồng Anh tại Hà Nội tổ chức gặp gỡ với cử tri công nhân khu công nghiệp tại TP.Biên Hòa.

Đồng chí Nguyễn Minh Sơn (bìa phải), Phó chủ nhiêm Ủy ban kinh tế, Phó chủ tịch Nhóm đại biểu quốc hội trẻ khóa XIV và các đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai lắng nghe ý kiến đại diện công nhân lao động
Đồng chí Nguyễn Minh Sơn (bìa phải), Phó chủ nhiêm Ủy ban kinh tế, Phó chủ tịch Nhóm đại biểu quốc hội trẻ khóa XIV và các đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai lắng nghe ý kiến đại diện công nhân lao động

Tại buổi gặp gỡ, cử tri công nhân đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người lao động. Nhiều cử tri cho rằng, không nên tăng tuổi nghỉ hưu; không nên quy định thời gian tăng ca, mà nên nâng hệ số thời gian tăng ca. Đặc biệt, theo các cử tri, để giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp, nhất là lao động đã qua đào tạo, chính sách đào tạo phải gắn liền với nhu cầu sử dụng; quản lý chặt vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm đối với bữa ăn công nhân; không nên bỏ quy định nghỉ 60 phút/ngày đối với phụ nữ đang nuôi con nhỏ…

Ngoài ra, cử tri còn phản ánh một số vấn đề tồn tại, bất cập đang diễn ra, như: chế độ hưởng bảo hiểm thất nghiệp đối với lao động; chế độ đối với người lao động bị bệnh nghề nghiệp hiện mới chỉ áp dụng cho người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp…

Thay mặt Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XIV, Phó chủ nhiệm Ủy ban kinh tế, Phó chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XIV Nguyễn Minh Sơn ghi nhận tất cả các ý kiến để phản ánh đến các Bộ, ngành trung ương và tại diễn đàn của Quốc Hội. Ông Sơn cũng lưu ý, qua 10 ý kiến với 22 vấn đề mà cử tri đặt ra cho thấy, thời gian tới ,các cấp công đoàn có rất nhiều việc cần phải làm nhằm quan tâm, chăm lo đời sống người lao động.

Nga Sơn

 

Tin xem nhiều