Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia

04:01, 06/01/2017

(ĐN) - Sáng 6-1, tại Đồng Nai đã diễn ra Lễ kỷ niệm 38 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và giúp quân, dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot (7-1-1979 - 7-1-2016).

(ĐN) - Sáng 6-1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh đã phối hợp tổ chức kỷ niệm 38 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và giúp quân, dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot (7-1-1979 - 7-1-2016). Ông Im Hen, Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh đã đến dự.

Bà Bùi Ngọc Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tặng quà Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh
Bà Bùi Ngọc Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tặng quà lưu niệm cho Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Bùi Ngọc Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh cho biết, bất chấp mong muốn cuộc sống hòa bình của nhân dân 2 nước Việt Nam, Campuchia, sau 1975 tập đoàn Pol Pot phản bội nhân dân Campuchia, phá hoại truyền thống đoàn kết hữu nghị của nhân dân 2 nước. Đối với nhân dân Campuchia, Pol Pot thực thi chính sách diệt chủng thảm khốc; còn với Việt Nam, chúng xuyên tạc lịch sử, huy động lực lượng tiến hành cuộc chiến tranh xâm chiếm biên giới Tây Nam. Ngày 7-1-1979, lực lượng cách mạng Campuchia đã phối hợp với bộ đội tình nguyện Việt Nam đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot tàn bạo.

Theo đại tá Nguyễn Văn Phơi, Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh - người có 10 năm làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, đóng góp vào thắng lợi ấy có công lao không nhỏ thuộc về cấp ủy, chính quyền, quân và dân Đồng Nai. Trong đó, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã giúp đỡ lập nên Đoàn 125 - tiền thân của lực lượng vũ trang đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia; tổ chức lực lượng làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới, sát cánh cùng quân và dân Campuchia chiến đấu; xây dựng tuyến phòng thủ; phục hồi kinh tế sau chiến tranh...

Một tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm
Một tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm

Phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa 2 nước, tỉnh Đồng Nai đã kết nghĩa với 2 tỉnh Kôngpong Thom và Kôngpong Cham. Hàng năm, tỉnh vẫn duy trì các hoạt động thăm, tặng quà, hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất - hạ tầng, khám bệnh phát thuốc, nhận đào tạo nhiều thế hệ sinh viên, học viên; đảm bảo an toàn cho người dân Campuchia làm ăn sinh sống trên địa bàn tỉnh...

Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc công lao to lớn của quân và dân Việt Nam nói chung, quân và dân Đồng Nai nói riêng đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước Campuchia, anh Chao Via Sa Na, học viên Campuchia đang học tại Trường đại học Nguyễn Huệ cho biết, thời gian tới, bản thân anh cũng như những học sinh, sinh viên, học viên đang học tập tại tỉnh Đồng Nai sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để trở thành những công dân sống có lý tưởng, hoài bão, xây dựng tình đoàn kết ngay trong nội bộ học viên; phấn đấu là một tuyên truyền viên tích cực trong việc tuyên truyền; gìn giữ tình cảm tốt đẹp giữa 2 nước, góp phần phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, hữu nghị mà các thế hệ quân và dân 2 nước đã dày công vun đắp.

Nga Sơn

 

Tin xem nhiều