Báo Đồng Nai điện tử
En

Kịp thời giải quyết bức xúc chính đáng của nhân dân

03:01, 05/01/2017

(ĐN) -  Ngày 5-1, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến đến 63 tỉnh, thành tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2016 và triển khai nhiệm vụ 2017...

(ĐN) -  Ngày 5-1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2016 và triển khai nhiệm vụ 2017.

Phó bí thư Tỉnh ủy Phan Thị Mỹ Thanh, chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai.
Phó bí thư Tỉnh ủy Phan Thị Mỹ Thanh, chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai.

Đến dự hội nghị, có các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư Trung ương Đảng; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai có các đồng chí: Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy; Hồ Thanh Sơn, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu tại hôi nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh biểu dương những kết quả đạt được trong công tác dân vận thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, yêu cầu của công tác dân vận trong tình hình mới ngày càng cao, đòi hỏi phải tập trung nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ và quyết tâm hơn nữa.

Đồng chí cho rằng, công tác dân vận phải nắm chắc tình hình của dân; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức vận động quần chúng, nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là giám sát diễn biến tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân.

Các đại biểu tại điểm cầu Đồng Nai tham dự hội nghị trực tuyến về công tác dân vận toàn quốc.
Các đại biểu tại điểm cầu Đồng Nai tham dự hội nghị trực tuyến về công tác dân vận toàn quốc.

Đặc biệt, cần tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc chính đáng của nhân dân, làm cho nhân dân càng ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nhất là các vấn đề liên quan đến đời sống – việc làm, đền bù đất đai, tai nạn giao thông, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và phòng chống tệ hạn xã hội; tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa nhân dân với Đảng và nhà nước; tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn kịp thời suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống...

Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương cho biết, nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận năm 2017 sẽ gắn với quá trình triển khai Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, sẽ tăng cường công tác dân vận của Đảng và chính quyền để góp phần đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái, tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong nội bộ các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; tiếp tục thực hiện có hiệu quả của phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", phát huy vai trò của nhân dân, góp phần đấu tranh, ngăn chặn tự chuyển biến, tự chuyển hóa; xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát của các tổ chức chính trị và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ đảng viên.

Đồng chí khẳng định, mục tiêu chính của công tác dân vận là làm sao thúc đẩy tích cực việc nhân dân tham gia giám sát, phản biện cho các chính sách, công việc của Đảng và nhà nước, cho cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Ngọc Thư

Tin xem nhiều