Báo Đồng Nai điện tử
En

Kiến nghị giữ ổn định thị trường đầu vào chăn nuôi

08:01, 29/01/2017

(ĐN) – Theo khảo sát của Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, hầu hết các công ty cung cấp thuốc thú y đều đã tăng giá với mức thấp nhất là 5%, mức cao nhất là 17%. Giá thức ăn chăn nuôi cũng vẫn giữ ổn định ở mức cao.

(ĐN) – Theo khảo sát của Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, hầu hết các công ty cung cấp thuốc thú y đều đã tăng giá với mức thấp nhất là 5%, mức cao nhất là 17%. Giá thức ăn chăn nuôi cũng vẫn giữ ổn định ở mức cao.

Điều này gây khó khăn không ít cho người chăn nuôi vì nhiều tháng nay, heo hơi rớt giá với mức kỷ lục, còn từ 24 – 28 ngàn đồng/kg, giảm khoảng 50% so với cùng kỳ. Trong khi đó, do chi phí đầu vào cao, giá thành chăn nuôi lên đến 37 – 38 ngàn đồng/kg khiến người chăn nuôi thua lỗ nặng. Ngoài con heo, giá thịt gia cầm cũng giảm 20 - 25%, trứng gia cầm giảm 38% so với vài năm trước khi thị trường chưa bị áp lực hàng ngoại cạnh tranh.

Trước tình trạng trên, Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai kêu gọi các công ty kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi bằng cách không tăng giá bán cho đến khi giá heo hơi ổn định trở lại.

Bình Nguyên






 

Tin xem nhiều