Báo Đồng Nai điện tử
En

Không cho đầu tư những dự án không đảm bảo môi trường

03:01, 09/01/2017

(ĐN) - Ngày 9-1, Bộ Tài nguyên và môi trường đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành trong cả nước để tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017...

(ĐN) - Ngày 9-1, Bộ Tài nguyên và môi trường đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành trong cả nước để tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017. Tham dự hội nghị có Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng và đại diện các bộ, ngành.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh phát biểu tại hội nghị trược tuyến ngành Tài nguyên- môi trường.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh phát biểu tại hội nghị trực tuyến ngành tài nguyên và môi trường

Trong năm 2016, Bộ Tài nguyên và môi trường đã phối hợp với các địa phương thanh, kiểm tra 1.816 cuộc trên các lĩnh vực: đất đai, khoáng sản, môi trường và đã xử phạt hành chính gần 61 tỷ đồng, thu hồi hơn 5.300 hécta đất và 59 tỷ đồng. Đồng thời, tiếp nhận 11.500 lượt đơn thư khiếu nại, trong đó có hơn 7.500 đơn đủ điều kiện đã có văn bản hướng dẫn hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết được 5.600 đơn thư, đạt 75% số vụ thuộc thẩm quyền.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà, Bộ đã hoàn thành và triển khai thử nghiệm hệ thống thông tin cung cấp 15 dịch vụ công trực tuyến, nhiều địa phương đã rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính so với quy định về lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản. Tuy nhiên, Bộ vẫn chưa đáp ứng được mong muốn của người dân, doanh nghiệp, vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức gây phiền hà, nhũng nhiễu với người dân, doanh nghiệp.

Tại hội nghị, đại diện các địa phương cũng đã kiến nghị nhiều vấn đề, trong đó có việc tiếp tục có những điều chỉnh cho phù hợp các quy định về đất đai, môi trường, khoáng sản; lồng ghép chương trình ứng phó biến đổi khí hậu vào các chương khác về bảo vệ môi trường để nâng cao hiệu quả; phân cấp bớt quyền cho địa phương trong quản lý đất đai, môi trường...

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo, đối với những dự án không đảm bảo về môi trường thì không cho đầu tư xây dựng. Riêng các chiến lược quy hoạch phải gắn với ứng phó biến đổi khí hậu và các bộ ngành, địa phương phải phối hợp xây dựng quy hoạch cho phù hợp; đồng thời xử lý thật nghiêm những cán bộ, công chức gây nhũng nhiễu dân và doanh nghiệp...

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh cho biết, mỗi năm Đồng Nai cấp khoảng 150 ngàn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đều miễn phí, gây khó khăn cho ngân sách, vì vậy đề nghị Bộ Tài nguyên- môi trường chỉ nên cấp miễn phí lần đầu, những lần chuyển nhượng sau phải tính phí để giảm chi cho ngân sách. Đồng thời, Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị phân cấp về cho chủ tịch cấp huyện ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để giảm bớt áp lực cho Sở Tài nguyên và môi trường...

                                                      Hương Giang

Tin xem nhiều