Báo Đồng Nai điện tử
En

Khai trừ Đảng nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Biên Hòa

05:01, 12/01/2017

 (ĐN)- Ban thường vụ Tỉnh ủy vừa có Quyết định số 688-QĐ/TU thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với ông Võ Thanh Tùng, nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Biên Hòa, nguyên Trưởng phòng Nội vụ TP.Biên Hòa.

(ĐN)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có Quyết định số 688-QĐ/TU thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với ông Võ Thanh Tùng, nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Biên Hòa, nguyên Trưởng phòng Nội vụ TP.Biên Hòa.

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ Thành ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ TP.Biên Hòa, ông Võ Thanh Tùng đã chủ trương chi khen thưởng cho các ấp, khu phố đạt danh hiệu ấp, khu phố văn hóa thấp hơn số kinh phí đã quyết toán với tổng số tiền 723 triệu 590 ngàn đồng. Sau đó, ông Tùng đã sử dụng không đúng mục đích số tiền 511 triệu 175 ngàn đồng, đồng thời nhận hối lộ 70 triệu đồng để tuyển dụng 1 cán bộ công chức cấp phường vào tháng 6-2015.

Xét hành vi sai phạm của ông Tùng là rất nghiêm trọng, không còn đủ tư cách đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã bỏ phiếu thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ. Ngay sau đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét và ra quyết định khai trừ Đảng đối với ông Tùng. Hiện nay cơ quan chức năng trong tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ những dấu hiệu sai phạm của ông Tùng và một số cá nhân liên quan.

Tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016 diễn ra vào sáng 11-1, Thường trực Tỉnh ủy cho biết, tới đây sẽ thông báo đến 17 Đảng bộ trực thuộc tỉnh về vụ việc của ông Tùng, nhằm qua đó rút kinh nghiệm chung toàn tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ.

Phương Hằng

Tin xem nhiều