Báo Đồng Nai điện tử
En

Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Đồng Nai

10:01, 15/01/2017

(ĐN)- Theo Sở Công thương, 3 thị trường xuất khẩu lớn nhất của tỉnh Đồng Nai năm 2016 là: Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa vào 3 thị trường này khoảng 6,9 tỷ USD, trong đó thị trường Hoa Kỳ chiếm 4 tỷ USD, thị trường Nhật Bản 1,5 tỷ USD và Trung Quốc là 1,4 tỷ USD.

(ĐN)- Theo Sở Công thương, 3 thị trường xuất khẩu lớn nhất của tỉnh Đồng Nai năm 2016 là: Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa vào 3 thị trường này khoảng 6,9 tỷ USD, trong đó thị trường Hoa Kỳ chiếm 4 tỷ USD, thị trường Nhật Bản 1,5 tỷ USD và Trung Quốc là 1,4 tỷ USD.

Các doanh nghiệp Đồng Nai chủ yếu xuất khẩu giày dép, dệt may, sản phẩm từ gỗ vào thị trường Hoa Kỳ. Nhật Bản; các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu nhiều dệt may, máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng khác, phương tiện vận tải. Ở thị trường Trung Quốc, các doanh nghiệp Đồng Nai xuất khẩu chủ yếu là các mặt hàng, như: xơ sợi dệt, giày dép, nguyên phụ liệu dệt may, da giày, phương tiện vận tải và phụ tùng. Mặc dù vậy, trong 3 thị trường xuất khẩu lớn này, chỉ có thị trường Nhật Bản có kim ngạch tăng cao gấp hơn 3 lần so với năm 2015, còn lại 2 thị trường Hoa Kỳ và Trung Quốc đều giảm so với năm 2015.

Hương Giang

Tin xem nhiều