Báo Đồng Nai điện tử
En

Đề xuất mở rộng KCN Long Khánh thêm 365 hécta

05:01, 11/01/2017

(ĐN) – Ngày 11-1, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đã chủ trì buổi làm việc với các sở ngành và Công ty cổ phần KCN Long Khánh về kiến nghị mở rộng KCN Long Khánh thêm 365 hécta.

(ĐN) – Ngày 11-1, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đã chủ trì buổi làm việc với các sở ngành và Công ty cổ phần Khu công nghiệp Long Khánh về kiến nghị mở rộng khu công nghiệp (KCN) Long Khánh (TX.Long Khánh) thêm 365 hécta.

(ĐN) – Ngày 11-1, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đã chủ trì buổi làm việc với các sở ngành, Công ty cổ phần Khu công nghiệp Long Khánh về kiến nghị mở rộng khu công nghiệp Long Khánh (TX.Long Khánh) thêm 365 hécta.
 Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh chủ trì buổi làm việc

KCN Long Khánh có diện tích 264 hécta, được bắt đầu triển khai xây dựng hạ tầng từ năm 2008 và thu hút đầu tư từ năm 2010. Đến nay, diện tích đất công nghiệp còn lại để cho thuê khoảng gần 30 hécta, do đó Công ty cổ phần KCN Long Khánh đề nghị mở rộng thêm 365 hécta về phía Bắc và phía Tây KCN. Trong đó, địa bàn xã Suối Tre (TX.Long Khánh) là 178 hécta, xã Xuân Thiện (huyện Thống Nhất) 187 hécta.

Toàn bộ diện tích đề nghị mở rộng đều là đất nông nghiệp đang trồng cây cao su không có người dân sinh sống của Tổng công ty Cao su Đồng Nai (Công ty mẹ của Công ty cổ phần KCN Long Khánh) nên việc bồi thường giải phóng mặt bằng khá thuận lợi. Các sở ngành, địa phương hầu hết thống nhất việc mở rộng KCN.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh, việc mở rộng KCN phải tính toán đến nguồn nước cung cấp cho các doanh nghiệp, vì hiện các doanh nghiệp chủ yếu dùng nước ngầm. Đến năm 2020, KCN ngưng hết việc sử dụng nước ngầm để bảo vệ môi trường. Với diện tích mở rộng KCN từ 30 hécta trở lên, tỉnh phải trình Chính phủ.  

                                                            Hương Giang

 

Tin xem nhiều