Báo Đồng Nai điện tử
En

Đầu năm người dân đi lễ chùa

09:01, 28/01/2017

(ĐN)- Trong tối 30 tháng Chạp và sáng Mùng 1 tết, người dân trong tỉnh đã đổ về các đình, đền, chùa trong tỉnh để dâng hương cầu mong sự may mắn, bình an và xin lộc đầu năm.

(ĐN)- Tối 30 tháng Chạp và sáng Mùng 1 Tết Dinh Dậu 2017, người dân trong tỉnh đã đổ về các đình, đền, chùa trong tỉnh để dâng hương cầu mong sự may mắn, bình an và xin lộc đầu năm. Đây là nét đẹp truyền thống của dân tộc trong những ngày đầu năm mới.

Rất đông người dân đến Chùa Đà la ni vào sáng Mùng 1 tết.
Rất đông người dân đến Chùa Đà la ni vào sáng Mùng 1 tết.

Tại các khu vực: Đình Tân Lân, Chùa Đại Giác, Chùa Già lam thiện sanh, Chùa Bửu Phong, Quan Âm tu viện (TP.Biên Hòa); Chùa Đà la ni, Chùa Pháp Bảo, Chùa Long Hưng, Chùa Vạn Thọ (huyện Trảng Bom)...ngay trong đêm giao thừa rất đông người dân đã đổ về để dâng hương. Đến sáng nay mùng 1 Tết, dòng người vẫn tiếp tục tìm đến những địa điểm này.

Bà Phạm Thị Vân Anh (ngụ thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom), nói: “Năm nào vào sáng Mùng 1 tết, tôi cũng cùng gia đình đến Chùa Đà la ni để dâng hương cầu cho gia đạo bình an, công việc đươc thuận lợi”.

Người dân dâng hương tại Chùa Đà la ni.
Người dân dâng hương tại Chùa Đà la ni.
Người dân dâng hương tại Chùa Đà la ni.
Người dân dâng hương tại Chùa Đà la ni.
Người đến chùa nhận lộc đầu năm.
Người đến chùa nhận lộc đầu năm.

Văn Truyên

 

 

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích