Báo Đồng Nai điện tử
En

Cứu sống một ca đa chấn thương nặng

11:01, 11/01/2017

(ĐN)- Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, bệnh viện vừa cứu sống một ca đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông. Sau gần 1 ngày phẫu thuật, bệnh nhân Nguyễn Thăng Bằng (20 tuổi, ngụ xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc) đã tỉnh, có thể nói chuyện được.

(ĐN)- Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, bệnh viện vừa cứu sống một ca đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông. Sau gần 1 ngày phẫu thuật, bệnh nhân Nguyễn Thăng Bằng (20 tuổi, ngụ xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc) đã tỉnh, có thể nói chuyện được.

Bác sĩ Nguyễn Tường Quang, Trưởng Khoa ngoại chấn thương - chỉnh hình Bệnh viện đa khoa Thống Nhất khám lại vết thương cho bệnh nhân Nguyễn Thăng Bằng
Bác sĩ Nguyễn Tường Quang, Trưởng Khoa ngoại chấn thương - chỉnh hình Bệnh viện đa khoa Thống Nhất khám lại vết thương cho bệnh nhân Nguyễn Thăng Bằng

Vào chiều 10-1, bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh đến trong tình trạng sốc nặng do mất máu, khó đo mạch, huyết áp, nhiều vết thương bị giập nát ở tay, chân, đùi. Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, hồi sức và phẫu thuật cắt cụt cánh tay trái, cẳng chân trái đã bị giập nát hoàn toàn, không thể hồi phục; nắn cố định xương chậu gãy, cố định xương đùi gãy.

Theo bác sĩ Nguyễn Tường Quang, Trưởng khoa Ngoại chấn thương - chỉnh hình Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, đây là một ca mổ phức tạp, kéo dài gần 6 giờ vì bệnh nhân bị nhiều vết thương nặng.

Đặng Ngọc

Tin xem nhiều