Báo Đồng Nai điện tử
En

Cán bộ kiểm tra phải công tâm, khách quan, không né tránh

10:01, 18/01/2017

(ĐN)- Sáng 18-1, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017.

(ĐN)- Sáng 18-1, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cho rằng năm 2016 ngành kiểm tra của tỉnh không ngừng phát huy vai trò tích cực trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời lưu ý mỗi cán bộ kiểm tra phải làm đúng quy định pháp luật, công tâm, khách quan, nếu thấy đảng viên bị oan sai thì phải minh oan cho đảng viên. Cán bộ kiểm tra cũng phải thường xuyên kiểm tra chính mình, không để các tiêu cực chi phối bản thân, không nể nang né tránh. Năm 2017 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), ủy ban kiểm tra các cấp tích cực tham mưu cấp ủy chỉ đạo quán triệt sâu Điều lệ Đảng, các vấn đề liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; nhận diện rõ, đúng mức 27 biểu hiện suy thoái đã được chỉ ra trong nghị quyết, từ đó tham mưu cấp ủy các giải pháp và kiên quyết đấu tranh, đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; đồng thời phối hợp ban tuyên giáo các cấp, tăng cường phổ biến, tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Đối với các kiến nghị tại hội nghị về chế độ chính sách cho cán bộ kiểm tra cơ sở, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết tới đây sẽ giao cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ nghiên cứu.

Lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy khen thưởng Ủy ban kiểm tra cấp huyện có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016
Lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy khen thưởng Ủy ban kiểm tra cấp huyện có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016

Phương Hằng

Tin xem nhiều