Báo Đồng Nai điện tử
En

Các máy ATM hoạt động "hết công suất"

05:01, 23/01/2017

(ĐN) - Những ngày cận tết, nhu cầu rút tiền của người dân tăng mạnh. Điều này khiến các máy ATM luôn trong tình trạng phải hoạt động "hết công suất" nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu.

(ĐN) - Những ngày cận Tết, nhu cầu rút tiền của người dân tăng mạnh. Điều này khiến các máy ATM luôn trong tình trạng phải hoạt động “hết công suất” nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu.

Anh Bùi Văn Giang (phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) chia sẻ: “Sáng nay (23-1), tôi phải qua tới 4 cây ATM ở khu vực ngã tư Tân Phong mới rút được tiền. Tuy nhiên, do cây ATM của ngân hàng khác nên số tiền rút bị hạn chế, mỗi lần rút được tối đa 1 triệu đồng khiến tôi cảm thấy khá phiền phức”.

Nhiều khách hàng không rút được tiền ở máy ATM có thể đến quầy giao dịch rút trực tiếp. Tuy nhiên, lượng người rút tiền ở một số quầy cũng khá đông và trải qua nhiều thủ tục nên thời gian chờ đợi tương đối lâu.

Hoàng Hải

Tin xem nhiều