Báo Đồng Nai điện tử
En

Bộ đội biên phòng cần giữ vững vai trò nòng cốt, chuyên trách bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

12:01, 21/01/2017

Sáng 20-1, tại trụ sở Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (Hà Nội), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đã đến thăm, làm việc và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng. Cùng tham dự có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Sáng 20-1, tại trụ sở Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (Hà Nội), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đã đến thăm, làm việc và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng. Cùng tham dự có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thân ái gửi tới tướng lĩnh, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng trong toàn lực lượng bộ đội biên phòng lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng đầu năm mới tốt đẹp nhất. Tổng Bí thư nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương và cảm ơn những kết quả, thành tích mà bộ đội biên phòng đã nỗ lực phấn đấu đạt được, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Tổng Bí thư nêu rõ, nhiệm vụ của bộ đội biên phòng rất quan trọng, rất vẻ vang, nhưng cũng hết sức nặng nề. Lực lượng bộ đội biên phòng cần tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt, chuyên trách trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, hải đảo; phát huy sức mạnh tổng hợp, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; xây dựng môi trường hòa bình để nhân dân yên tâm sản xuất; quan tâm chăm lo công tác đào tạo, huấn luyện, rèn luyện kỷ luật quân đội, đầu tư các trang bị kỹ thuật công nghệ hiện đại, phù hợp tại các cửa khẩu.

H.L (tổng hợp)

 

Tin xem nhiều