Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt giữ 1 tấn thịt gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc

05:01, 11/01/2017

(ĐN)- Đội Cảnh sát điều tra tội phạm Kinh tế - ma túy Công an TX.Long Khánh phối phợp với Trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre thuộc Công an tỉnh Đồng Nai vừa phát hiện, bắt giữ xe ô tô khách chở 1 tấn thịt gồm các loại (100kg thịt bò, 200 kg thịt gà, 700 kg thịt heo) không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

(ĐN)- Đội Cảnh sát điều tra tội phạm Kinh tế - ma túy Công an TX.Long Khánh phối phợp với Trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre thuộc Công an tỉnh Đồng Nai vừa phát hiện, bắt giữ xe ô tô khách chở 1 tấn thịt gồm các loại (100kg thịt bò, 200 kg thịt gà, 700 kg thịt heo) không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Thịt bẩn được phát hiện
Thịt không rõ được phát hiện ở xe chở khách

Theo đó, vào lúc 12 giờ, ngày 10-1, tại QL1A, thuộc phường Phú Bình, TX.Long Khánh, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm Kinh tế - ma túy Công an TX.Long Khánh cùng với lực lượng cảnh sát giao thông Trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với xe ô tô khách Quang Hạnh, biển kiểm soát 51B-123.00 do tài xế Võ Thành Tuấn, sinh năm 1973, thường trú tại phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 1 tấn thịt nói trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ đã bốc mùi hôi thối. Bước đầu, lái xe khai số hàng trên được vận chuyển từ thành phố Biên Hòa đi thành phố Nha Trang để tiêu thụ.

Toàn bộ số thịt nói trên đã được Công an thị xã Long Khánh bàn giao cho đội kiểm tra Liên ngành 389 thị xã đem đi tiêu hủy tại bãi rác xã Suối Tre, trước sự chứng kiến của các cơ quan chức năng.

                                                                 Minh Anh

Tin xem nhiều