Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - trật tự... đó đây

10:01, 11/01/2017

Trong năm 2016, tình hình tội phạm và vi phạm kinh tế trên địa bàn TP.Biên Hòa nổi lên các hành vi: buôn bán hàng cấm (pháo nổ, thuốc lá ngoại), hàng giả (giày thể thao, dầu nhớt), hàng nhập lậu (điện thoại di động, phụ tùng xe máy);...

* Phát hiện 69 vụ phạm pháp kinh tế

Trong năm 2016, tình hình tội phạm và vi phạm kinh tế trên địa bàn TP.Biên Hòa nổi lên các hành vi: buôn bán hàng cấm (pháo nổ, thuốc lá ngoại), hàng giả (giày thể thao, dầu nhớt), hàng nhập lậu (điện thoại di động, phụ tùng xe máy); trốn thuế với thủ đoạn mua hóa đơn giá trị gia tăng từ các doanh nghiệp “ma” để hợp thức hóa đơn đầu vào cho số hàng hóa mua không có hóa đơn của các doanh nghiệp; thành lập doanh nghiệp để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng nhằm chiếm đoạt tiền thuế…

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Biên Hòa đã phát hiện 69 vụ, bắt 64 đối tượng. Qua điều tra, Công an TP.Biên Hòa đã tiến hành khởi tố 17 vụ, 10 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 45 vụ, 47 đối tượng với số tiền trên 332 triệu đồng; đồng thời chuyển cơ quan có thẩm quyền 5 vụ, 5 đối tượng; số còn lại đang tiếp tục điều tra làm rõ.

* Cướp tài sản, 2 bị can bị truy tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 2 bị can Nguyễn Văn Đoàn (25 tuổi) và Trần Văn Thuần (24 tuổi), đều quê tỉnh Hà Tĩnh, về tội cướp tài sản.

Theo kết kuận điều tra, để có tiền tiêu xài, Đoàn đã rủ Thuần đi cướp tài sản. Khoảng 23 giờ ngày 27-7-2016, cả hai điều khiển xe máy trên đường Phạm Văn Thuận, đoạn đối diện Co.opmart (phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) thì phát hiện chị Đỗ Thị Thúy Huỳnh (quê tỉnh Hậu Giang) đang đi bộ trên lề đường, tay cầm chiếc điện thoại di động nên Đoàn cướp giật chiếc điện thoại. Chị Huỳnh giữ chặt điện thoại và giằng co với Đoàn thì bị Đoàn tát vào mặt 2 cái, khiến chị phải buông điện thoại. Tuy nhiên, trong lúc tẩu thoát, Đoàn đã bị người dân đi đường bắt giao công an xử lý.

Riêng Thuần, sau khi tẩu thoát đã mang chiếc điện thoại bán được 1,4 triệu đồng và bị công an bắt sau đó một ngày.

Hạnh Luân

Tin xem nhiều