Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - Trật tự... đó đây

10:01, 08/01/2017

Quỹ Doanh nhân với an ninh trật tự tỉnh vừa trao 250 triệu đồng vốn vay cho 9 người hoàn lương ở huyện Long Thành để họ có thêm điều kiện phát triển kinh tế, hòa nhập cộng đồng.

* 9 người hoàn lương được vay vốn làm ăn

Quỹ Doanh nhân với an ninh trật tự tỉnh vừa trao 250 triệu đồng vốn vay cho 9 người hoàn lương ở huyện Long Thành để họ có thêm điều kiện phát triển kinh tế, hòa nhập cộng đồng.

Đại diện những người vay vốn, ông Nguyễn Thành Ngân (31 tuổi, ngụ xã Long Đức) xúc động bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm của cơ quan chức năng và hứa sẽ sử dụng số tiền vay đúng mục đích, siêng năng làm ăn để tăng thu nhập, cải thiện đời sống và trả tiền vay đúng thời gian quy định.

* Bắt trộm được khen thưởng

Công an tỉnh vừa khen thưởng ông Đồng Văn Phụng (47 tuổi, ngụ xã Hóa An, TP.Biên Hòa) về thành tích xuất sắc trong tấn công trấn áp tội phạm.

Sáng 23-10-2016, phát hiện Đỗ Ngọc Ánh (28 tuổi, quê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) “đua nóng” chiếc xe máy của ông Nguyễn Văn Hiệp (45 tuổi, ngụ phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa) để tại khu Tân Bản (phường Bửu Hòa), ông Phụng đã dũng cảm truy bắt Ánh giao công an xử lý.

* Bắt cướp, 3 người dân được khen thưởng

UBND TP.Biên Hòa vừa khen thưởng 3 anh: Đặng Bá Minh Sơn (ngụ phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa), Huỳnh Hữu Nghĩa (ngụ phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa) và Đậu Chí Công (ngụ phường Bửu Long, TP.Biên Hòa) về thành tích xuất sắc trong tấn công trấn áp tội phạm.

Ngày 29-11-2016, đối tượng Diệp Chí Phi (30 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) đã có hành vi dùng dao khống chế chị Đỗ Hồng Thu Thủy (nhân viên Bưu cục Tân Tiến, phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) để cướp khoảng 60 triệu đồng, rồi lấy xe máy tẩu thoát theo đường Nguyễn Ái Quốc.

Đang điều khiển xe máy đi trên đường, nghe tiếng tri hô cướp của chị Thủy, các anh: Sơn, Nghĩa và Công đã dũng cảm truy bắt Phi giao cơ quan công an xử lý.

* Dân cung cấp 241 tin có giá trị

Trong năm 2016, Công an huyện Trảng Bom đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của huyện tổ chức 133 buổi tuyên truyền, phát động phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc với hơn 16 ngàn lượt người tham dự. Thông qua các buổi tuyên truyền, lực lượng công an đã tiếp thu được hơn 200 lượt ý kiến đóng góp của người dân, từ đó khắc phục, sửa chữa để phục vụ dân tốt hơn, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự.

Người dân cũng đã cung cấp cho công an 415 nguồn tin, trong đó có 241 tin giá trị, giúp công an điều tra làm rõ 257 vụ bắt và xử lý 221 đối tượng vi phạm; triệt phá một băng nhóm, thu hồi tài sản trả cho người bị hại gồm: 8 xe máy, 5 điện thoại di động và hơn 100 triệu đồng.

Ngoài ra, người dân còn bắt 12 đối tượng vi phạm pháp luật giao công an xử lý, giao nộp cho công an 1 lựu đạn, 3 trái đạn M79, 8 đạn pháo, 4 đầu đạn và 92 vũ khí thô sơ các loại (kiếm, mã tấu, dao tự chế).

Hồng Nam

Tin xem nhiều