Báo Đồng Nai điện tử
En

43 dự án sử dụng đất lúa, đất rừng

10:01, 16/01/2017

(ĐN)- Theo Sở Tài nguyên - môi trường, trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh có 43 dự án được triển khai sẽ phải thu hồi đất trồng lúa và đất rừng phòng hộ.

(ĐN)- Theo Sở Tài nguyên - môi trường, trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh có 43 dự án được triển khai sẽ phải thu hồi đất trồng lúa và đất rừng phòng hộ.

Diện tích phải thu hồi cho các dự án trên là gần 663 hécta, trong đó có hơn 53 hécta là đất trồng lúa và gần 2 hécta là rừng phòng hộ. Những dự án phải lấy vào đất trồng lúa phần lớn là làm hạ tầng giao thông, khu dân cư theo quy hoạch, đất làm cơ sở sản xuất công nghiệp, dịch vụ. Trong năm 2017, toàn tỉnh sẽ thu hồi gần 970 hécta đất để triển khai thực hiện khoảng 147 dự án trên các lĩnh vực. Địa phương có nhiều dự án triển khai và thu hồi diện tích đất lớn là: Xuân Lộc, Biên Hòa, Định Quán, Tân Phú và Trảng Bom.

H.G

 

Tin xem nhiều