Báo Đồng Nai điện tử
En

Xử phạt 4 sạp thịt heo không có dấu kiểm soát giết mổ

03:12, 23/12/2016

(ĐN)- Ngày 23-12, Đoàn liên ngành gồm Chi cục Chăn nuôi - thú y tỉnh và Chi cục quản lý thị trường tỉnh đã tiến hành kiểm tra một số sạp bán thực phẩm tại chợ thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom).

(ĐN)- Ngày 23-12, Đoàn liên ngành gồm Chi cục Chăn nuôi - thú y và Chi cục quản lý thị trường tỉnh đã tiến hành kiểm tra một số sạp bán thực phẩm tại chợ thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom).

Một sạp bán thịt heo không có dấu kiểm soát bị đoàn kiểm tra lập biển bản xử phạt.
Một sạp bán thịt heo không có dấu kiểm soát bị đoàn kiểm tra lập biển bản xử phạt.

Tại đây, đoàn đã phát hiện sạp bán thịt heo của bà Nguyễn Thị Xuân đang bán hơn 20kg thịt heo không có dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan thú y.

Trước đó, ngày 20-12, đoàn liên ngành cũng tiến hành kiểm tra chợ Trà Cổ (xã Bình Minh, huyện Trảng Bom) và phát hiện 3 sạp buôn bán thịt heo của các hộ: Vũ Thị Phương Trang, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Phúc đang kinh doanh mua bán số lượng gần 1 tạ thịt nhưng đều không có dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan thú y.

Đoàn liên ngành đã lập biên bản, xử phạt hành chính các chủ cơ sở vi phạm với tổng số tiền gần 5 triệu đồng.

Tố Tâm

Tin xem nhiều