Báo Đồng Nai điện tử
En

Vụ cầu thủ đội bóng đá Đồng Nai bán độ: Tăng án cầu thủ bán độ

10:12, 07/12/2016

(ĐN)- Ngày 6-12, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh đã chấp nhận một phần kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, sửa án sơ thẩm và tăng hình phạt đối với 3 bị cáo nguyên là cầu thủ của Câu lạc bộ bóng đá Đồng Nai về tội đánh bạc.

(ĐN)- Ngày 6-12, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh đã chấp nhận một phần kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, sửa án sơ thẩm và tăng hình phạt đối với 3 bị cáo nguyên là cầu thủ của Câu lạc bộ bóng đá Đồng Nai về tội đánh bạc.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: C.T.V
Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: C.T.V

Theo đó, tòa tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Văn Tương (28 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh), Hà Niệm Tiến, Nguyễn Thành Long Giang và Nguyễn Đức Thiện, cả 3 đều là cầu thủ của Câu lạc bộ bóng đá Đồng Nai, từ 2 năm tù treo thành 2 năm tù giam. Tòa phúc thẩm cũng tuyên giữ nguyên hình phạt 2 năm 6 tháng tù treo đối với cầu thủ Đinh Kiên Trung vì bị cáo chỉ tham gia cá độ chứ không trực tiếp thi đấu, gia đình có công với cách mạng.

Tai phiên tòa sơ thẩm ngày 11-3, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Phạm Hữu Phát (nguyên Đội trưởng Câu lạc bộ bóng đá Đồng Nai) 6 năm tù về 2 tội: đánh bạc và tổ chức đánh bạc; 2 bị cáo Trần Văn Ba và Nguyễn Phúc Thuận, đều ngụ TP.Biên Hòa, cùng lãnh 3 năm tù về tội tổ chức đánh bạc. Cùng tội đánh bạc, các bị cáo: Giang, Thiện, Tiến và Tương bị 2 năm tù treo; bị cáo Trung 2 năm 6 tháng tù treo. Riêng bị cáo Trần Đình Hải lãnh 1 năm 7 tháng 20 ngày tù về tội tổ chức đánh bạc và được trả tự do tại tòa.

P.V

Tin xem nhiều