Báo Đồng Nai điện tử
En

Vào tù vì cướp giật tài sản

10:12, 18/12/2016

(ĐN)- Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom đã tuyên phạt 2 bị cáo Nguyễn Quốc Duy (34 tuổi, ngụ phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) 3 năm 6 tháng tù và Ngô Công Tú (26 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) 3 năm tù giam, cùng về tội cướp giật tài sản.

(ĐN)- Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom đã tuyên phạt 2 bị cáo Nguyễn Quốc Duy (34 tuổi, ngụ phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) 3 năm 6 tháng tù và Ngô Công Tú (26 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) 3 năm tù giam, cùng về tội cướp giật tài sản.

Theo cáo trạng, 2 bị cáo Duy và Tú đều nghiện ma túy và không có nghề nghiệp ổn định. Chiều 16-8, sau khi sử dụng ma túy, Duy và Tú rủ nhau đi cướp giật tài sản bán lấy tiền tiêu xài. Khi đến khu vực chợ Chiều (ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom), cả hai phát hiện chị Nông Thị Hiền đang điều khiển xe máy chở chị Nông Thị Huệ ngồi sau cầm điện thoại di động nên Tú điều khiển xe áp sát để Duy giật chiếc điện thoại rồi bỏ chạy. Chị Huệ tri hô, lực lượng tuần tra Công an huyện Trảng Bom hỗ trợ đuổi bắt cả hai.

Được biết, Duy đã từng bị Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa xử phạt 6 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Hồng Lĩnh

 

Tin xem nhiều