Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Campuchia

10:12, 18/12/2016

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hoàng gia Campuchia sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 20 đến 21-12.

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hoàng gia Campuchia sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 20 đến 21-12.

Đây là chuyến thăm chính thức lần thứ 2 của Thủ tướng Campuchia Hun Sen sau khi được tái bổ nhiệm làm Thủ tướng Vương quốc Campuchia nhiệm kỳ V (năm 2013) và được bầu làm Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) từ tháng 6-2015.

Là 2 nước láng giềng có chung hơn 1 ngàn km đường biên giới, trải dài suốt 10 tỉnh của Việt Nam và 9 tỉnh của Campuchia, trong những năm gần đây quan hệ hợp tác giữa 2 nước tiếp tục phát triển trên mọi lĩnh vực, nhất là quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư ngày càng phát triển mạnh mẽ. Hợp tác kinh tế giữa hai nước đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, Việt Nam là nhà đầu tư lớn thứ 5 (sau Trung Quốc, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu và Malaysia) trong tổng số 50 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Campuchia với 183 dự án với tổng vốn đăng ký là 2,86 tỷ USD. Campuchia có 12 dự án còn hiệu lực đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 54 triệu USD, đứng thứ 49 trên tổng số 103 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Campuchia.

Hai nước đang tích cực xây dựng kế hoạch kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (24-6-1967 -
24-6-2017).

TTXVN

Tin xem nhiều