Báo Đồng Nai điện tử
En

Thủ tướng Campuchia thăm Khu di tích Đoàn 125

11:12, 21/12/2016

(ĐN)- Sáng 21-12, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hunsen và đoàn cán bộ cấp cao Chính phủ Campuchia tới thăm Khu di tích lịch sử Đoàn 125 tại xã Long Giao.

(ĐN)- Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hunsen trong 2 ngày 20 và 21-12, sáng 21-12 Thủ tướng và đoàn cán bộ cấp cao Chính phủ Campuchia đã tới thăm Khu di tích lịch sử Đoàn 125 tại xã Long Giao (huyện Cẩm Mỹ). Đây là nơi an nghỉ của 49 chiến sĩ cách mạng Campuchia trong Đoàn 125 - tiền thân của lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Campuchia. Khu di tích này đã được Nhà nước Việt Nam xếp hạng là Di tích lịch sử cấp quốc gia.

Thủ tướng Hunsen và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch thắp hương tại đài tưởng niệm các liệt sĩ Campuchia.
Thủ tướng Hunsen và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch thắp hương tại đài tưởng niệm các liệt sĩ Campuchia.

Cùng đi với Thủ tướng Campuchia có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông Trương Minh Tuấn... Về phía tỉnh Đồng Nai có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái.

Thủ tướng Hunsen và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch thắp hương trên từng ngôi mộ liệt sĩ.
Thủ tướng Hunsen và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch thắp hương trên từng ngôi mộ liệt sĩ.

Tại di tích Đoàn 125, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hunsen và các đại biểu mặc niệm tưởng nhớ 49 chiến sĩ cách mạng của Campuchia hy sinh và hiện đang an nghỉ tại đây. Thủ tướng Hunsen và các đại biểu cùng đi đã tới từng phần mộ liệt sĩ để thắp hương.

Thủ tướng Campuchia Hunsen cũng dành thời gian để trả lời báo chí về mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa 2 đất nước Việt Nam và Campuchia, cảm xúc của ông khi trở lại thăm nơi đã từng hoạt động, đồng thời cảm ơn Đảng, Chính phủ, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã chăm lo cho những đồng đội của mình đang nằm tại nơi này.

Thủ tướng Hunsen và các đại biểu chụp hình lưu niệm trước tượng đài Đoàn 125 Campuchia.
Thủ tướng Hunsen và các đại biểu chụp hình lưu niệm trước tượng đài Đoàn 125 Campuchia.

Thủ tướng Hunsen chia sẻ: “Tôi rất tự hào vì gần 38 năm về trước được hoạt động cách mạng tại đây dưới sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam, tôi khi đó chỉ khoảng 25-26 tuổi. Từ đây lực lượng nòng cốt của cách mạng Campuchia đã ra đời, dưới sự giúp đỡ của Việt Nam đã tiến về giải phóng đất nước Campuchia khỏi họa diệt chủng Pol Pot”. Thủ tướng Hunsen khẳng định: “Sự giúp đỡ của Việt Nam với cách mạng Campuchia là vô cùng to lớn và quý báu. Nếu không có sự giúp đỡ này, nhân dân Campuchia sẽ không thể thoát khỏi họa diệt chủng”.

Thủ tướng Hunsen bày tỏ: “Thanh niên Việt Nam và Campuchia hôm nay và mai sau tiếp tục là những người kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp và quý báu mà các thế hệ cách mạng 2 nước đã xây dựng”.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều