Báo Đồng Nai điện tử
En

Phụ nữ tỉnh tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội

10:12, 29/12/2016

(ĐN) - Tiếp tục chương trình làm việc sáng nay 29-12, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua dự thảo báo cáo công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016...

[links()](ĐN) - Tiếp tục chương trình làm việc sáng nay 29-12, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua dự thảo báo cáo công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, động viên cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ VIII, đưa Nghị quyết từng bước đi vào cuộc sống và hoạt động có hiệu quả, thực hiện đạt và vượt 19/21 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Trong đó, Hội các cấp đã tích cực phát huy chức năng đại diện và vai trò nòng cốt trong vận động xã hội, thực hiện công tác phụ nữ và bình đẳng giới các cấp Hội trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện cuộc vận động ''Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch'' gắn với thực hiện các tiêu chí trong phong trào thi đua ''Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới'' mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho bản thân phụ nữ, đồng thời thể hiện vai trò của các cấp Hội và phụ nữ trong tham gia góp phần vào kết quả xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Các đại biểu là chức sắc tôn giáo đến tham dự đại hội
Các đại biểu là chức sắc tôn giáo đến tham dự đại hội

Các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh cũng đã có nhiều đổi mới trong hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Ngoài đẩy mạnh hoạt động ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội, giúp trên 38 ngàn hộ vay với tổng số tiền 698 tỷ đồng, các cấp Hội còn nâng cao hiệu quả hoạt động tiết kiệm, trong đó đã thành lập được trên 7 ngàn tổ tiết kiệm. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, Hội đã phát động đợt thi đua mỗi hội viên, phụ nữ tiết kiệm ít nhất 5 ngàn đồng/tháng đã tiết kiệm được trên 89 tỷ đồng giúp trên 91 ngàn lượt chị vay.

Công tác củng cố, phát triển tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động luôn được Hội chú trọng. Trong nhiệm kỳ đã phát triển trên 62 ngàn hội viên mới; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt động; tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ Hội cơ sở, đặc biệt là Chi hội trưởng...

Đai biểu dân tộc tham dự đại hội
Đại biểu các dân tộc tham dự đại hội

Đại hội cũng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, mục tiêu nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp Hội sẽ tập trung vận động phụ nữ phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn, xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện "5 không, 3 sạch"; chủ động, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới, góp phần xây dựng tỉnh Đồng Nai giàu mạnh, văn minh. Để đạt được mục tiêu, đại hội đã đề ra 14 chỉ tiêu cụ thể, 3 nhiệm vụ trọng tâm và 6 nhóm giải pháp.

Tại đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Nga Sơn

Tin xem nhiều