Báo Đồng Nai điện tử
En

Phạt 8,5 triệu đồng vì mổ heo lậu

02:12, 18/12/2016

(ĐN)- Ngày 16-12, UBND huyện Thống Nhất đã ra quyết định xử phạt vi phạm  hành chính số tiền 8,5 triệu đồng đối với bà Mai Thị Thanh Thúy, 45 tuổi, ngụ ấp Phúc Nhạc 1, xã Gia Tân 3 (huyện Thống Nhất) về các hành vi giết mổ heo lậu

(ĐN)- Ngày 16-12, UBND huyện Thống Nhất đã ra quyết định xử phạt vi phạm  hành chính số tiền 8,5 triệu đồng đối với bà Mai Thị Thanh Thúy, 45 tuổi, ngụ ấp Phúc Nhạc 1, xã Gia Tân 3 (huyện Thống Nhất) về các hành vi: giết mổ động vật ở những địa điểm không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép; giết mổ, sơ chế động vật và sản phẩm động vật không đảm bảo vệ sinh thú y; người tham gia giết mổ, sơ chế động vật và sản phẩm động vật không được trang bị dụng cụ theo quy định; không vệ sinh động vật trước giết mổ; không khử trùng tiêu độc nơi giết mổ, sơ chế, nhốt giữ động vật…

Trước đó, vào khoảng 1h30, ngày 20-10, Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Thống Nhất đã tiến hành kiểm tra lò mổ heo lậu của bà Thúy và phát hiện tại cơ sở đang có 2 người đàn ông đang giết mổ xẻ thịt 5 con heo, mỗi con nặng từ 100-110kg.

Bước đầu làm việc với Đoàn kiểm tra, bà Thúy không xuất trình được giấy tờ về kinh doanh giết mổ, nên đoàn đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và gia chủ xin tự nguyện luộc chín toàn bộ số thịt trên, đồng thời cam kết không đưa ra thị trường tiêu thụ và không tổ chức giết mổ tại nhà, mà sẽ đưa vào lò mổ tập trung.

Hữu Thắng

Tin xem nhiều