Báo Đồng Nai điện tử
En

Khai mạc Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ IX

10:12, 29/12/2016

(ĐN) - Sáng 29-12, tại Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã chính thức khai mạc Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2016-2021...

[links()](ĐN) - Sáng 29-12, tại Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã chính thức khai mạc Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2016-2021 với sự tham dự của 348/350 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 570 ngàn hội viên phụ nữ trong tỉnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức Chào cờ trước khi tiến hành đại hội
Các đại biểu thực hiện nghi thức Chào cờ trước khi tiến hành đại hội

Các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Hương, Phó chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy; cùng các đồng chí trong Ban TVTU; thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; Mẹ Việt Nam anh hùng và lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh đã đến dự.

đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,  Chủ tịch HĐND tỉnh đến tham dự đại hội
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Đình Thành, nguyên Bí thư Tỉnh ủy đến dự đại hội

Phát biểu khai mạc đại hội, bà Lê Thị Ngọc Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh nhấn mạnh, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, đội ngũ cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh đã không ngừng phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, phát huy tinh thần đoàn kết, rèn luyện 4 phẩm chất ''Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang'', đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và mục tiêu vì sự bình đẳng, phát triển và tiến bộ của phụ nữ trong tỉnh.

Đồng chí  Trần Thị Hương, Phó chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh (bên trái qua) tham dự đại hội.
Các đồng chí: Trần Thị Hương, Phó chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hòa Hiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh (bên trái qua) tham dự đại hội.

Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2016-2021 có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá lại kết quả tổ chức thực hiện phong trào ''Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc'' gắn với ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' và các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII đã thông qua.

 Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bức trướng của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cho đại hội
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bức trướng của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cho đại hội

Đại hội nghiêm túc, thẳng thắn đánh giá những việc đã làm được và những tồn tại, hạn chế; phân tích nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm để trên cơ sở đó, đề ra định hướng phong trào phụ nữ và hoạt động Hội nhiệm kỳ 2016-2021 với mục tiêu, giải pháp, chương trình hành động thiết thực, cụ thể góp phần tổ chức tốt phong trào, xây dựng Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đại hội cũng sẽ tiến hành bầu Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo về năng lực, phẩm chất, đạo đức, có tâm huyết với phong trào phụ nữ và hoạt động Hội để lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội đề ra; đồng thời bầu Đoàn đại biểu tỉnh đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII diễn ra vào tháng 3-2017 tới.

Phó bí Tỉnh ủy  Phan Thị Mỹ Thanh tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội.
Phó bí thư Tỉnh ủy Phan Thị Mỹ Thanh tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lê Thị Ngọc Loan bày tỏ mong muốn với vai trò đại diện cho cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh tham dự đại hội, các đại biểu sẽ thể hiện tinh thần đoàn kết, dân chủ trong đóng góp ý kiến, bầu cử, tuân thủ nội quy, quy chế làm việc của đại hội; tập trung trí tuệ, đóng góp vào các văn bản của đại hội để đi đến thống nhất cao.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các cấp Hội, hội viên, phụ nữ đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, các cấp Hội quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu công tác phụ nữ trong tình hình mới, tạo bước chuyển biến rõ rệt về hiệu quả công tác phụ nữ ở từng ngành, địa phương, đơn vị; nâng cao nhận thức của phụ nữ về bình đẳng giới, nêu cao tinh thần tự chủ, đoàn kết, vượt khó vươn lên, không ngừng tiến bộ.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại đại hội.
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Đồng chí đề nghị, trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, các cấp Hội cần cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch của Hội theo hướng đổi mới nội dung, hình thức, hướng về cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào tôn giáo, dân tộc...; mở rộng và đa dạng hóa các loại hình tập hợp phụ nữ gắn với việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, phụ nữ; tranh thủ mọi điều kiện, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ngành, đoàn thể tạo điều kiện để phong trào phụ nữ phát triển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quan tâm lãnh đạo và phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp trong công tác vận động phụ nữ bảo đảm thực hiện tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng và Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tham mưu, rà soát bổ sung các giải pháp thực hiện đầy đủ các chính sách liên quan đến phụ nữ và công tác phụ nữ.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lê Thị Ngọc Loan, phát biểu khai mạc đại hội.
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lê Thị Ngọc Loan, phát biểu khai mạc đại hội.

Riêng Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, đồng chí yêu cầu, sau đại hội khẩn trương kiện toàn bộ máy, đưa Nghị quyết của Hội vào cuộc sống; triển khai có hiệu quả đề án ''Tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý và phát huy vai trò của phụ nữ trên địa bàn tỉnh'' góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của đề án trong hệ thống tổ chức. Các cấp Hội rà soát nhu cầu đào tạo đội ngũ cán bộ Hội, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp trong nhiệm kỳ tới.

Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy đã trao bức trướng của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh với nội dung: ''Phụ nữ Đồng Nai phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phấn đầu vì mục tiêu bình đẳng giới, góp phần xây dựng tỉnh Đồng Nai giàu mạnh, văn minh''.

Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã đến viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Tin, ảnh : Nga Sơn - Văn Chính

 

 

Tin xem nhiều