Báo Đồng Nai điện tử
En

Họp mặt cựu học sinh Trường THPT Ngô Quyền

10:12, 30/12/2016

(ĐN) - Trong khuôn khổ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Ngô Quyền (1956-2016), tối 29-12, hơn 1 ngàn cựu giáo chức, cựu học sinh của trường đã về dự họp mặt.

(ĐN) - Trong khuôn khổ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Ngô Quyền (1956-2016), tối 29-12, hơn 1 ngàn cựu giáo chức, cựu học sinh của trường, trong đó có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái; Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới... đã về dự họp mặt.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường và Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái cùng các đại biểu kéo tấm vải đỏ khánh thành tấm bia đá tri ân thầy cô.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường và Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái, cùng các đại biểu kéo tấm vải đỏ khánh thành tấm bia đá tri ân thầy cô

Tại buổi họp mặt, ông Huỳnh Văn Tới, Trưởng ban liên lạc cựu học sinh Trường THPT Ngô Quyền đã bày tỏ niềm tự hào về truyền thống 60 năm của trường, nơi có lịch sử hình thành lâu đời nhất trên mảnh đất Đồng Nai.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới tặng hoa tri ân thầy cô.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Huỳnh Văn Tới tặng hoa tri ân thầy cô

Trưởng ban liên lạc cựu học sinh Trường THPT Ngô Quyền cũng bày tỏ tấm lòng tri ân tới các thế hệ thầy cô giáo của trường, đồng thời tự hào về nhiều thế hệ học sinh của trường đã trở thành những cánh chim đầu đàn ở nhiều lĩnh vực trên khắp mọi miền đất nước và cả ở nước ngoài.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường và Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái thắp hương trước tượng đài danh nhân Ngô Quyền mà trường tự hào mang tên.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường và Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái thắp hương trước tượng đài danh nhân Ngô Quyền mà trường tự hào mang tên.

Trong đó, có những người đã và đang giữ trọng trách trong tỉnh, như: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phó chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; giám đốc các sở, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể. Nhiều người đạt danh hiệu phó giáo sư, tiến sĩ tham gia hội đồng khoa học cấp cao.

Các cựu học sinh của trường tiếp đón các cựu giáo chức về dự hợp mặt
Các cựu học sinh của trường tiếp đón các cựu giáo chức về dự họp mặt

Tại buổi họp mặt, cựu học sinh Trường THPT Ngô Quyền đã thể hiện tấm lòng tri ân với các cựu giáo chức của trường, đồng thời dành tặng quỹ học bổng của trường số tiền 100 triệu đồng. Dịp này, cựu học sinh trường đã khánh thành tấm bia đá tri ân các thầy cô giáo từng công tác tại trường từ năm 1973 tới năm 2016.

Cựu học sinh tặng học bổng cho trường.
Cựu học sinh tặng học bổng cho trường.
Các cựu học sinh biểu diễn văn nghệ trong chương trình họp mặt
Các cựu học sinh biểu diễn văn nghệ trong buổi họp mặt

Công Nghĩa

Tin xem nhiều