Báo Đồng Nai điện tử
En

Hội nghị trực tuyến cả nước triển khai kế hoạch năm 2017

11:12, 28/12/2016

(ĐN)- Sáng nay 28-12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến cả nước để triển khai nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017.

(ĐN)- Sáng nay 28-12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến cả nước để triển khai nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017.

Thủ tướng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai, có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái và đại diện các sở, ngành của tỉnh...

Theo báo cáo, trong năm 2016, tăng trưởng GDP cả nước đạt 6,21%; chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 7,5%, thấp hơn cùng kỳ năm trước 2,3%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 10,2%. Năm 2016, du lịch Việt Nam lần đầu tiên đón được hơn 10 triệu khách quốc tế, tăng 26% so với năm 2015 và đây cũng là mức tăng cao nhất từ trước tới nay. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng gần 2,7%, lạm phát của cả năm 2016 tăng hơn 1,8%.

Trong khi đó, ước nợ công/GDP cả năm 2016 tiệm cận mức trần 65% GDP. Trong năm, cả nước có hơn 110 ngàn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là hơn 891 ngàn tỷ đồng, tăng 16,2% về số lượng doanh nghiệp và tăng 48,1% về số vốn đăng ký so với năm 2015. Tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm 2016 ước đạt 176 tỷ USD, tăng 8,6%, xuất siêu gần 2,7 tỷ USD.

Các đông chí lãnh đạo tỉnh và đại diện các Sở, ngành dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện các Sở, ngành dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai

Tại hội nghị, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nên tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá sát bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế để đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong từng ngành, từng lĩnh vực; quan tâm lựa chọn, đề xuất những ngành, lĩnh vực ưu tiên đột phá, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng.

Riêng tại Đồng Nai, trong năm 2016, nền kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển đúng định hướng. Trong đó, có 23/24 chỉ tiêu về kinh tế đạt và vượt kế hoạch; giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 8,2%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,27%, giá trị sản xuất sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 4,1%; tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tăng 11,06%; chỉ số giá tiêu dùng so tăng 3,83%...

Hội nghị dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày: 28 và 29-12.

                                                                 Hương Giang

Tin xem nhiều